Cơ sở dữ liệu-nền tảng quản lý đất đai hiệu quả
Chiến dịch “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai mở ra cơ hội minh bạch hóa thị trường, giúp người dân tra cứu dễ dàng, cơ quan quản lý ra quyết định chính xác, đồng thời tạo nền tảng cho chính phủ điện tử phát triển bền vững.
Tại điểm phục vụ hành chính công xã An Khánh, ông Nguyễn Văn Kha đang chờ làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ thửa đất dịch vụ ông được giao chưa cập nhật lên hệ thống điện tử, khiến ông phải đi lại nhiều lần.
Ông Kha chia sẻ: “Tôi phải sang phòng công chứng, rồi khi nộp hồ sơ lại thiếu giấy tờ. Mong sao công nghệ 4.0 phát triển để ngồi ở nhà cũng làm được thủ tục”.
Đây cũng là mục tiêu chiến dịch các địa phương đang triển khai. Dữ liệu số hóa, chuẩn hóa sẽ phản ánh toàn cảnh hiện trạng sử dụng đất, giúp ngăn chặn vi phạm, xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm, quy hoạch treo, đồng thời làm cơ sở khoa học xây dựng chính sách, quy hoạch phù hợp thực tiễn.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Mai Văn Phấn nhấn mạnh: “Cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại vừa hỗ trợ quản lý, vừa cung cấp thông tin nhanh, chính xác để ra quyết định sát thực tế. Người dân và doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng dịch vụ công thuận tiện, minh bạch”.
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là một quá trình dài hơi và không ngừng hoàn thiện, đòi hỏi sự đầu tư lớn về công nghệ và nhân lực. Khi hệ thống dữ liệu hoàn thiện và đồng bộ hóa trên toàn quốc, chúng ta sẽ có công cụ quản lý tài nguyên đất đai hiệu quả nhất.
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, nhận định: “Thông tin minh bạch giúp người dân biết rõ quy hoạch, nguồn gốc thửa đất, giao dịch nhanh và hiệu quả. Quan trọng là phải chính xác, tin cậy”.
Ông Mai Văn Phấn cũng cho biết, các lớp tập huấn đã được tổ chức cho 34 tỉnh, thành phố, tạo cơ sở trao đổi kinh nghiệm và xây dựng giải pháp phù hợp từng địa phương.
Đầy đủ và chính xác thông tin đất đai cũng là yếu tố then chốt để minh bạch thị trường bất động sản. Chính vì vậy, chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai được coi là nhiệm vụ trọng tâm, nền tảng cho tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới quản trị đất đai hiện đại và bền vững.