Có người Việt trong 7.000 người bị lừa lao động ở Myanmar
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 27/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về nội dung: Liệu trong số 7.000 người vừa được giải cứu có công dân Việt Nam hay không? Nếu có thì công tác bảo hộ công dân sẽ được triển như thế nào?
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, các cơ quan chức năng Myanmar đang tạm giữ nhiều công dân nước ngoài và trong số này có công dân Việt Nam, sau khi truy quét các cơ sở lừa đảo trực tuyến tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay: "Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Công an vụ việc này, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar khẩn trương làm việc với các cơ quan liên quan ở nước sở tại để xác minh nhân thân và kịp thời có các biện pháp bảo hộ công dân, hỗ trợ công dân Việt Nam".

Với việc hợp tác giữa các nước trong việc triệt phá các cơ sở lừa đảo trực tuyến dọc biên giới, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: "Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở các nước để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật sở tại. Chúng tôi cho rằng, hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã, đang và sẽ theo sát tình hình để có biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết".
Theo thông tin ban đầu, 7.000 người vừa được giải cứu khỏi các băng nhóm lừa đảo đã bị ép buộc làm việc cho các nhóm lừa đảo qua điện thoại, hoạt động chủ yếu tại khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan. Dự kiến trong tuần tới, giới chức Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc sẽ họp bàn về vấn đề hồi hương của những người này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các nước đang phối hợp để triệt phá các mạng lưới lừa đảo qua điện thoại, một loại hình tội phạm nổi lên trong thời gian gần đây.


Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5/2025, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Israel hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp; Việt Nam sẽ hỗ trợ, bổ sung cho Israel về nguồn nhân lực.
Người nổi tiếng nếu đánh đổi niềm tin công chúng bằng lợi ích cá nhân thì từ sàn diễn danh vọng đến nhà giam sẽ là con đường không xa.
Lái xe ben chuyển làn bất cẩn đã va chạm với ô tô con khiến phần ốp nhỏ bên trái của xe con bị bung ra.
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Quỹ Nhà ở Quốc gia được giao cho Bộ Xây dựng điều hành, hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, nhằm tạo ra nguồn cung nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp, người trẻ.
0