Chuyên nghiệp hoá hoạt động môi giới bất động sản

Theo quy định mới, người môi giới bất động sản sẽ phải có chứng chỉ hành nghề và phải hoạt động trong một tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới.

Điều này sẽ giúp chuẩn hoá đội ngũ  môi giới trên thị trường, từ đó sẽ có những phân tích và nhìn nhận về thị trường đúng cách, hạn chế những thông tin sai lệch có tác động tiêu cực đến thị trường.

Thời gian qua, Hội môi giới bất động sản Việt Nam đã đề ra nhiều giải pháp nhằm kiểm soát và chuyên nghiệp hoá hoạt động môi giới, đồng thời giúp đội ngũ này trau dồi kinh nghiệm hành nghề. Thời gian tới, Hội định hướng sẽ phát triển hơn nữa về quy mô và tạo môi trường thuận lợi để các nhà môi giới phát triển năng lực, tiến tới góp phần minh bạch hoá thông tin trên thị trường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia trong tuần này.

Để mô hình thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia vận hành hiệu quả và duy trì ổn định, rất cần việc đa dạng hoá trong nguồn vốn.

Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng tại hai tòa T1 và T2 Tổ hợp chung cư Thăng Long Victory tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội cùng với việc không tổ chức bầu ban quản trị mới khiến hàng trăm hộ dân nơi đây bức xúc.

Nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ, mở bán các căn hộ từ quý II đến quý IV năm nay.

Huyện Hoài Đức đang tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng lô đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng liền kề và biệt thự để bán tại xã Lại Yên.

Hiện tượng lệch pha cung - cầu không chỉ diễn ra ở thị trường TP. Hồ Chí Minh mà đang trở nên phổ biến ở các địa phương trên cả nước.