Chuyển mạnh 'tiền kiểm' sang 'hậu kiểm', mở rộng tự do kinh doanh
Với 89,85% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) sáng 11/12, cắt giảm thủ tục tiền kiểm, thu hẹp ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mở rộng kinh doanh cho doanh nghiệp.
Theo cơ quan soạn thảo, thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính đã phối hợp các bộ, ngành rà soát toàn bộ danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Mục tiêu là sàng lọc những lĩnh vực thực sự cần “tiền kiểm”, đồng thời chuyển nhiều ngành nghề đang áp dụng điều kiện đầu tư sang cơ chế “hậu kiểm” thông qua hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cách tiếp cận này phù hợp tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 198/2025/QH15 về cải cách môi trường kinh doanh.
Trên cơ sở danh mục cắt giảm và sửa đổi, Chính phủ sẽ giao các bộ, ngành khẩn trương xây dựng phương thức quản lý mới, chuyển mạnh từ “cấp phép” sang “đăng ký” hoặc “thông báo”, đồng thời tăng vai trò quản lý theo quy chuẩn – tiêu chuẩn đối với những lĩnh vực thực sự cần điều tiết.
Luật Đầu tư (sửa đổi) cũng tạo bước cải cách đáng kể cho nhà đầu tư nước ngoài khi cho phép thành lập doanh nghiệp trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí thủ tục.
Ngoài ra, Luật bổ sung quy định về các trường hợp đầu tư ra nước ngoài không phải xin cấp giấy chứng nhận, mà chỉ cần đăng ký giao dịch ngoại hối theo pháp luật chuyên ngành, tiếp tục đơn giản hóa quy trình và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư.














