Chuyển đổi số phải hướng tới sự thuận lợi nhất cho người dân
Chiều 17/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Kết thúc năm 2023, Ban chỉ đạo Đề án 06 thành phố để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng kết quả tích cực trong triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Cùng với đó là nhiều kết quả khả quan trong chuyển đổi số và cải cách hành chính thành phố.
Tính đến nay, 46.799 hồ sơ, dữ liệu khám chữa bệnh đã được đẩy thành công lên cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, sẵn sàng hiển thị trên ứng dụng VneID. Tỷ lệ người dân được hưởng trợ cấp xã hội đã hoàn thành hồ sơ cấp tài khoản khoản an sinh đạt 255.000 trường hợp, đạt 88%.
Chỉ số SIPAS năm 2022 của Hà Nội về tiếp cận dịch vụ, chỉ số hài lòng về công chức giải quyết thủ tục hành chính có tỷ lệ tăng ấn tượng nhất 4,9%; Chỉ số PAR INDEX: xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trong kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tỷ lệ đúng và trước hẹn rất cao, toàn thành thành phố đạt 99.80%.
Thành phố thí điểm mô hình chuyển đổi số điển hình tại 39 cơ quan nhà nước. Hạ tầng số được triển khai tới 3 cấp, giúp đồng bộ hệ thống, liên thông dữ liệu. Nhờ những nỗ lực không ngừng này, chỉ số chuyển đổi số của thành phố tăng 16 bậc. Thủ đô cũng xếp thứ nhất Bảng xếp hạng chung về chỉ số công nghiệp, trong đó, tổng doanh thu đạt khoảng 13.161 triệu USD.

Xác định Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 là nhiệm vụ lớn, quan trọng nhưng không dễ dàng, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu trong thời gian tới phải triển khai một cách tổng thể, toàn diện nhưng cần ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Ưu tiên phát triển dữ liệu, ưu tiên phát triển các dịch vụ công trực tuyến gắn với đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có đối tượng bao phủ lớn.
Về việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đặc biệt yêu cầu phải tạo mọi thuận lợi cho các cụ hưu trí.
Nhấn mạnh đến vai trò của việc quản trị xã hội, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội chỉ có thể làm được nếu có sự định hướng, hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương. Đồng thời, đề nghị tích hợp các nhiệm vụ với kế hoạch, tiến độ cụ thể tới từng sở, ngành, quận, huyện; bám sách các chỉ đạo của trung ương.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lưu ý, cần phát huy những thành công của năm 2023 trong năm tiếp theo; quyết tâm, quyết liệt, làm vì danh dự như đã thực hiện với việc giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô.


Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.
Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.
6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 20/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0