Chuyển đổi nhà ở sinh viên thành nhà ở xã hội

Nhà ở giá rẻ, đặc biệt là nhà ở xã hội hiện vẫn thiếu hụt số lượng lớn. Bởi vậy, thông tin UBND thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh và chuyển đổi khu nhà ở sinh viên tại Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê đã được người dân hết sức quan tâm.

Sinh sống nhiều năm trong khu Pháp Vân - Tứ Hiệp ở quận Hoàng Mai, anh Nguyễn Văn Bính cùng nhiều người dân rất xót xa trước sự xuống cấp, sử dụng lãng phí tại khu ký túc xá dành cho học sinh, sinh viên này. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp luôn thưa vắng, dù giá thuê rất phải chăng. Công trình gồm 6 tòa nhà (từ A1 đến A6) với hơn 1.400 phòng, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 22.000 sinh viên, nhưng đến nay chỉ có ba tòa A6, A5, A1 đi vào hoạt động và chưa bao giờ được lấp đầy.

Các tòa A2, A3 thì đang xuống cấp do bị bỏ hoang nhiều năm. Khắp nơi là sự tạm bợ và ô nhiễm; tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích diễn ra khá phổ biến. Xung quanh ký túc xá mọc lên nhiều bãi đỗ xe, gara sửa ô tô, ki-ốt kinh doanh gây mất mỹ quan và không đảm bảo công tác phóng cháy chữa cháy.

Trước thực trạng này, năm 2017, Sở Xây dựng đã đề xuất chuyển đổi tòa A2, A3 thành nhà ở xã hội. Qua rà soát và đối chiếu các quy định của pháp luật, UBND thành phố đã chấp thuận đề xuất này. Theo đó, hai tòa A2, A3 sẽ hoàn thiện chuyển đổi trong năm 2026. Riêng tòa A4 hoàn thành trong năm 2027.

“Khi mà xã hội còn đang nhiều vất vả thì thành phố đã nghĩ đến việc cấp nhà ở và tận dụng những tài sản sẵn có để thực thi các chính sách. Khi ngôi nhà bị bỏ hoang thì rõ ràng có nhiều tệ nạn. Nếu đưa vào khai thác thì nhà có chủ rõ ràng vận hành sẽ tốt hơn và chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng đô thị sẽ nâng cao”, KTS Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhận định.

Mở rộng phân khúc nhà ở xã hội cho thuê, việc chuyển đổi nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp còn thể hiện quyết tâm của Hà Nội xử lý các dự án treo, bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí nguồn lực đất đai. Theo kế hoạch, đến năm 2025, Hà Nội phải hoàn thành xây 18.700 căn nhà ở xã hội nhưng đến nay mới đạt gần 37% mục tiêu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.