Chương trình bữa ăn học đường miễn phí ở Indonesia gặp khó
Chương trình bữa ăn học đường miễn phí đầy tham vọng của chính phủ Indonesia dự kiến chỉ có thể tiếp cận khoảng 72 triệu học sinh vào cuối năm nay, thấp hơn so với mục tiêu ban đầu là 83 triệu em.
Theo dữ liệu của Mạng lưới Giám sát Giáo dục (JPPI), kể từ khi được triển khai vào tháng 1, chương trình đã gặp một số trở ngại, trong đó có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, ảnh hưởng đến hơn 11.000 học sinh trên toàn quốc. Tuy nhiên, cơ quan điều hành chương trình cho biết con số thực tế thấp hơn, chỉ khoảng 6.000 trường hợp tính đến tháng 9. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cơ sở hạ tầng nhà bếp, trong khi chính phủ đang khẩn trương mở rộng hệ thống này trên toàn quốc.
Ông Dadan Hindayana - Người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia chia sẻ: "Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để đạt mục tiêu và đã hoàn tất các tính toán cần thiết. Tuy nhiên, ở những khu vực có địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng có thể chỉ hoàn thành vào cuối năm, đồng nghĩa với việc dịch vụ sẽ được triển khai muộn hơn một chút, khoảng 10 - 20 ngày so với kế hoạch. Dù vậy, các nhà bếp hiện có vẫn đủ năng lực phục vụ cho khoảng 70 triệu học sinh, và chúng tôi đang tăng tốc để mở rộng hơn nữa".
Tại thủ đô Jakarta, tiến độ xây dựng cũng đang chậm hơn dự kiến, do mới hoàn thành 300 nhà bếp, chưa bằng một nửa so với mục tiêu 800 nhà bếp. Dù vậy, bất chấp lời kêu gọi của một số tổ chức y tế phi chính phủ đề nghị tạm dừng chương trình vì lo ngại an toàn thực phẩm, Tổng thống Prabowo Subianto vẫn bảo vệ chính sách này, khẳng định tỷ lệ ngộ độc chỉ chiếm phần rất nhỏ.
Trong năm nay, chính phủ Indonesia đã chi khoảng 171 nghìn tỷ rupiah (tương đương 10,3 tỷ USD) cho chương trình, nhưng cơ quan phụ trách cho biết chỉ có thể giải ngân khoảng 99 nghìn tỷ rupiah trước khi kết thúc năm tài chính. Sang năm tới, ngân sách dành cho chương trình dự kiến sẽ tăng gấp đôi, đạt 335 nghìn tỷ rupiah, cho thấy quyết tâm tiếp tục mở rộng chương trình trên phạm vi toàn quốc.














