Chung tay phân loại rác tại nguồn

Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi hay các em nhỏ cũng tham gia hoạt động phân loại rác, đóng góp cho cộng đồng và xây dựng một tương lai bền vững hơn cho thế hệ sau.

Đều đặn những ngày cuối tuần, nhiều người dân từ trẻ đến già, từ gần đến xa lại tìm đến địa điểm thu gom rác của Tagom ở số 105, dãy B1 khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) cùng những túi đựng các loại rác tái chế để phân loại. Tagom là một tổ chức hoạt động thu gom rác, tái chế, giúp các loại rác thải có thể được xử lý và tái sử dụng, kéo dài vòng đời của vật liệu, giúp giảm gánh nặng rác thải lên môi trường đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc phân loại rác.

Chị Hà Thu Thủy (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Mình thấy đây là một việc rất tốt và có ý nghĩa với môi trường, nhất là khi mà môi trường đang ngày càng bị biến đổi mạnh".

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh - Đồng sáng lập và điều hành Tagom cho hay: “Để rác được tái chế thì khâu đầu tiên quan trọng nhất chính là khâu phân loại tại nguồn. Ở Tagom sẽ phân thành rất nhiều loại khác nhau, chỉ riêng nhựa thôi đã chia làm 5 - 6 nhóm rồi. Bởi vì mỗi nhóm nhựa sẽ được tái chế với quy trình khác nhau ở các nhà máy tái chế khác nhau. Khâu phân loại là khâu quan trọng nhất, sau khi phân loại xong thì rác sẽ được chuyển thẳng đến các nhà máy tái chế. Hiện nay, Tagom đang có 5 trạm thu gom ở 5 quận và Tagom mong muốn thời gian tới có thể mở rộng thêm nhiều các trạm thu gom rác ở quanh địa bàn Hà Nội".

Được sáng lập vào năm 2022, khi đó, Tagom chỉ có hai thành viên với niềm đam mê bảo vệ môi trường và mong muốn tìm kiếm một hành trình mới cho rác thải. Nay Tagom đã có tới gần 40 thành viên, đều là những người trẻ. Mỗi tháng, Tagom tiếp nhận khoảng 300 - 500 lượt khách, lượng rác thu gom ban đầu khoảng 500 - 700 kg, hiện đã tăng lên 2 tấn mỗi tháng. Sau khi phân loại, rác sẽ được dán nhãn, tập kết tại kho và vận chuyển đến các nhà máy tái chế. Một số loại rác sau khi phân loại sẽ được tái chế thành túi vải, đôi tất, vở viết và bọc vở cho học sinh, đồ trang trí thủ công hoặc các sản phẩm tái sử dụng khác.

Tại Triển lãm "Top 10 Pavilion 2024: tổ hợp rác để nối kết quá khứ, hiện tại và kể chuyện tương lai" đang được tổ chức tại Vườn hoa Diên Hồng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tagom đã đem đến kiến trúc mái vòm đa sắc được làm từ khoảng 50.000 chiếc túi nilon cũ (tương đương 150 kg) thu gom được khoảng 1.000 kg túi nilon đến từ chính khách hàng của Tagom.

Hành trình tái sinh rác thải không chỉ là một nỗ lực bảo vệ môi trường, mà còn là minh chứng rằng những thay đổi lớn luôn bắt đầu từ những hành động nhỏ. Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi hay các em nhỏ cũng tham gia hoạt động phân loại rác, đóng góp cho cộng đồng và xây dựng một tương lai bền vững hơn cho thế hệ sau.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bắt đầu từ ngày 13/5, UBND các quận, huyện tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, quận Hai Bà Trưng là một trong những địa bàn sớm triển khai công việc này.

CSGT Hà Nội đã tăng cường việc xử lý nghiêm học sinh và các bậc phụ huynh chưa tuân thủ nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ.

Nhà nước chỉ quản lý vốn góp tại doanh nghiệp, bình đẳng với các nhà đầu tư khác, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sáng 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để lắng nghe, giải quyết các vướng mắc, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Nga, Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus đã thành công hết sức tốt đẹp, được dư luận quốc tế quan tâm theo dõi, đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Nhiều đoạn trên đường tỉnh 418 nối các xã Sơn Đông, Cổ Đông của thị xã Sơn Tây với huyện Phúc Thọ đi Quốc lộ 32 chưa được hoàn thiện, xuất hiện những ổ gà, ổ trâu, đường xuống cấp…