Chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Bí thư Thành ủy mong muốn mỗi người dân tại các địa phương trong Đơn vị bầu cử số 10 cũng như nhân dân Thủ đô, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền Thủ đô, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để phát triển địa phương và thành phố vươn lên tầm cao mới, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

Sáng 28/2, tại xã Đông Anh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, Đơn vị bầu cử số 10 gồm: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bà Âu Thị Thúy Hà - Phó trưởng ban Đầu tư – Mua sắm, Tổng Công ty hàng không Việt Nam; Ông Nguyễn Đức Huấn - Công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội; Đại tá Lê Nhật Thành - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, biệt phái là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn.

Tại hội nghị, hơn 1.200 cử tri của 5 xã đã nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội. Tiếp đó, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; khẳng định chương trình hành động là cơ sở để phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ tối đa lợi ích, nguyện vọng của nhân dân. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khẳng định liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, qua đó thiết thực đóng góp cho sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước. Các ứng cử viên cũng khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực phấn đấu xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng, gửi gắm của cử tri; nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng các hoạt động của Quốc hội, đóng góp tích cực vào những lĩnh vực thuộc về chuyên môn của mình…

Các ứng cử viên nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đầy đủ, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ, tích cực thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng đất nước theo thẩm quyền của Quốc hội, bảo đảm các quyết sách được ban hành sát với thực tiễn, hợp lòng dân. Bên cạnh đó, các ứng cử viên khẳng định, dù ở cương vị nào cũng luôn cố gắng hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Trong chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: Với trách nhiệm vừa là Bí thư Thành ủy, vừa là đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nếu trúng cử sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội gương mẫu, tích cực đóng góp hữu hiệu vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; phát huy vai trò trung tâm của Quốc hội trong thể chế hóa đường lối của Đảng, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và kiến tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết: "Cụ thể, để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày của người dân Thủ đô, tôi sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, tuyến metro, phát triển hệ thống giao thông công cộng đa phương thức đồng bộ; Đề xuất các giải pháp căn cơ đối với 5 điểm nghẽn, nhất là về kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý rác thải, cải tạo sông hồ, tăng diện tích không gian xanh; Quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở đa mục tiêu, trường học, bệnh viện, dịch vụ công chất lượng cao, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Nếu là người đại biểu nhân dân, tôi sẽ luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan và tổ chức hữu quan".

Trao đổi vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Thủ đô Hà Nội đang tập trung thực hiện 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để phát triển đất nước và Thủ đô. Trong các chương trình hành động, Hà Nội đều đặt tâm thế gương mẫu, đi đầu, với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cao hơn mặt bằng cả nước. Hà Nội khẳng định tinh thần chủ động, bài bản, không chờ đợi và thực hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc cụ thể hóa, đưa sớm, đưa nhanh các chủ trương của Trung ương vào đời sống thực tiễn.

Đề cập đến vấn đề cử tri đánh giá năm nay, nhân dân Thủ đô được đón Tết Bính Ngọ vui tươi, đầm ấm và có nhiều đổi mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong dịp Tết vừa qua, thành phố đã vận hành hiệu quả 292 công viên, vườn hoa trên địa bàn. Điểm nổi bật là các công viên, vườn hoa đã cơ bản được hạ rào và tổ chức trang hoàng sạch, đẹp, văn minh. Đặc biệt, các hồ chứa nước ở các công viên, vườn hoa được bổ cập nước, tạo cảnh quan thêm sạch đẹp. Trong thời gian tới, thành phố sẽ có quy hoạch cây xanh trên toàn địa bàn và xây dựng dữ liệu quản lý, phát triển cây xanh được hiệu quả hơn.

Bí thư Thành ủy cũng thông tin thành phố đã nhận diện 5 điểm nghẽn là ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Hiện nay, các điểm nghẽn này đang được các cấp chính quyền Thủ đô tích cực giải quyết trên tinh thần không để phức tạp thêm và tiến tới khắc phục triệt để. Quá trình giải quyết các điểm nghẽn, thành phố áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời đặt trong chiến lược lâu dài về hoàn thiện thể chế và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Bí thư Thành ủy mong muốn mỗi người dân tại các địa phương trong Đơn vị bầu cử số 10 cũng như nhân dân Thủ đô, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền Thủ đô, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình hành động thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết XVIII Đảng bộ thành phố, chung sức, đồng lòng phát triển địa phương và thành phố vươn lên tầm cao mới, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời