Chứng khoán ngày 2/8: Bám sát thị trường để giải ngân

Áp lực bán cuối phiên đã khiến cho thị trường đảo chiều giảm điểm, VN Index mất mốc 1.220. Thị trường có thể theo quán tính giảm về vùng 1.200 - 1.210 điểm. Các nhà đầu tư nên chờ đợi diễn biến quanh vùng này để giải ngân từng phần.

VN-Index quay đầu giảm điểm với thanh khoản trên 30.000 tỷ đồng: Kết thúc phiên giao dịch 1/8, sàn HOSE có 156 mã tăng, 310 mã giảm và 58 mã tham chiếu. VN-Index giảm 5,34 điểm tương đương 0,44% xuống vùng 1.217,56 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 1.280.939.063 đơn vị, tổng giá trị trên 26,4 nghìn tỷ đồng. Nhóm VN30 cũng diễn biến cùng chiều với chỉ số chung trong hôm nay khi giảm 8,63 điểm tương đương 0,70%. Bên cạnh đó, NĐT nước ngoài bất ngờ bán ròng hơn 250 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại HPG, VHM, VIC và CTD.

Trên sàn HNX, nhịp giảm của nhóm HNX30 tạo ra nhiều tác động tới chỉ số chung trong cuối phiên. Chốt phiên giao dịch chiều 1/8, sàn HNX có 72 mã tăng và 125 mã giảm, HNX-Index giảm 0,20 điểm xuống 239,35 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 149 triệu đơn vị, giá trị trên 2.600 tỷ đồng. Trên UPCoM, dòng tiền đã có sự phân hóa rõ ràng. Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,86 điểm (+0,96%). Tổng khối lượng khớp lệnh đạt trên 163 tiệu đơn vị, giá trị hơn 3.400 tỷ đồng.

Chứng khoán giảm điểm sau thời gian tăng mạnh

Khối ngoại trở lại với đà bán ròng phiên 1/8: Bên cạnh áp lực bán trong nước gia tăng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ và chỉ số VN-Index đảo chiều giảm, khối ngoại cũng có phiên bán ròng lên tới 1.656 tỷ đồng. Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 1/8, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng 10,74 triệu đơn vị, giá trị bán ròng lên tới hơn 1.656 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm qua ngày 31/7 mua ròng 11,2 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 90,17 tỷ đồng. 

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu MSB tiếp tục được mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 12 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 168,97 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, cặp đôi nhà Vingroup bị bán ròng mạnh, trong đó VIC dẫn đầu khi bị bán ròng hơn 118,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 2,01 tỷ đồng và cổ phiếu VHM bị bán ròng 99,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 1,54 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư được khuyến nghị giảm tỷ trọng nắm giữ tại nhóm bluechips. Đồng thời chờ đợi diễn biến quanh vùng 1.200 - 1.210 điểm để giải ngân từng phần, tập trung vào những cổ phiếu chưa tăng mạnh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Pi Network đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong cộng đồng nhà đầu tư. Đồng Pi đã thu hút hàng triệu người tham gia trên toàn thế giới.

Hội thảo "Vietnam CX Pioneers – Quản trị trải nghiệm khách hàng" đã thu hút sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard cho biết, Liên minh châu Âu sẽ đáp trả nếu Mỹ thực hiện mức thuế 25% như Tổng thống Donald Trump đã công bố.

Thị trường thịt lợn hơi miền Nam vẫn trên đà tăng nhanh, tiếp tục chạm đỉnh mới giá 80.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do dịch bệnh khiến nguồn cung giảm mạnh.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay, Hà Nội đang dồn lực vào giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông. Cầu Tứ Liên, với kế hoạch khởi công vào tháng 5, không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn mở ra không gian phát triển mới. Hạ tầng có thể trở thành "cú hích" thực sự cho tăng trưởng của Thủ đô?

Theo công bố của Pi Network, sau 6 năm ra mắt, họ có 60 triệu người dùng trên toàn cầu. Do đó, sự kiện Pi Network chính thức lên sàn đã khiến hàng triệu người kỳ vọng về một kịch bản thành công như bitcoin. Tuy nhiên, từ góc độ chuyên môn phân tích, liệu Pi có thực sự có giá trị, sinh lời cao hay chỉ là một bong bóng tài chính?