Chứng khoán lao dốc, nhà đầu tư đua nhau bán tháo
Càng về cuối phiên chiều 10/11, số cổ phiếu giảm điểm tăng mạnh đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên toàn thị trường.
Theo đó , VN-Index lao dốc tới 38,35 với hơn 300 mã chứng khoán giảm sàn, thậm chí nhiều cổ phiếu mất thanh khoản do không có lệnh mua đối ứng, giảm sâu nhất kể từ đầu tháng 11/2022. Lần gần nhất, phiên ngày 21/10, chỉ số VN-Index đã giảm 38,63 điểm về mức 947,24 điểm.
Đầu phiên chiều 10/11, có thời điểm chỉ số VN-Index mất tới gần 50 điểm, với hơn 4% giá trị thị trường, sau đó có phục hồi nhẹ nhưng vẫn giảm tới 3,89% trong ngày.
Trong phiên chiều 10/11, đóng góp lớn nhất vào đà giảm của chỉ số là các mã cổ phiếu MSN -2,12 điểm; CTG -2,03 điểm; VPB -2 điểm; BID -1,82 điểm, NVL -1,62 điểm…Trong rổ VN30, có tới 29 mã giảm và 1 mã tham chiếu (SAB). Theo đó có một số mã giảm kịch biên độ gồm: PDR, VPB, GVR, CTG, HPG, MSN, MWG, NVL, MBB, STB và SSI...
Hầu hết nhóm ngành khác cũng trong trạng thái bán quyết liệt về giá thấp nhất như thép, phân bón, hóa chất, thủy sản, dệt may, năng lượng, bán lẻ, chứng khoán, nông nghiệp, đầu cơ...
Áp lực xả hàng cũng khiến cho HNX Index và UPCoM Index ghi nhận phiên giảm điểm kinh hoàng. Cụ thể: HNX Index kết phiên giảm 9 điểm (4,47%), còn UPCoM Index giảm 3,41 điểm (4,72%).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11, VN-Index dừng gần mức 947 điểm, giảm hơn 38,3 điểm, HNX-Index cũng giảm 9 điểm xuống còn 192,4 điểm. Upcom-Index giảm 3,4 điểm về mốc 68,8 điểm.
Thanh khoản tiếp tục đi ngang với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tương đương với gần 800 triệu cổ phiếu được giao dịch.
Sắc đỏ và xanh lơ phủ kín sàn với 303 mã giảm sàn và 432 mã giảm điểm. Trong khi đó, chỉ có hơn 100 mã tăng giá.
Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như: MSN, HPG, GVR, VPB, CTG, NVL… đều giảm sàn.
Nhóm giảm mạnh nhất là chứng khoán với 24/25 mã giảm, 16 mã sàn. Các ông lớn trong nhóm như SSI, HCM, VCI, VND, MBS, SHS… đi đều trong sắc sàn.


Thị trường chứng khoán khu vực châu Á đã phục hồi trở lại trong phiên giao dịch ngày 8/4, sau khi đồng loạt lao dốc trong các phiên gần đây do chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ.
Đã có trường hợp khách hàng của Eximbank Bình Tân sử dụng vốn vay sai mục đích, nhưng ngân hàng không phát hiện hoặc kiểm soát kịp thời.
Chỉ số VN-Index đã giảm một mạch gần 200 điểm, quay trở về mức điểm vào 2/1/2024, chỉ sau ba phiên giao dịch kể từ ngày Tổng thống Mỹ công bố mức thuế 46% với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Giá vàng trong nước sáng 8/4 đã giảm hơn nửa triệu đồng/lượng, sau khi giá vàng thế giới mất mốc 3.000 USD/ounce.
Những bất ổn trong bối cảnh thuế quan mới của Mỹ đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, dẫn đến sự co hẹp của dòng tiền, giảm thanh khoản và tạo áp lực bán tháo trên diện rộng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch đầy biến động, giảm hơn 100 điểm chỉ trong hai phiên cuối tuần do ảnh hưởng từ thông tin Mỹ áp thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.
0