Chung cư mini, nhà trọ Hà Nội vẫn gặp khó trong PCCC

Việc khắc phục tồn tại PCCC của nhiều cơ sở nhà trọ và chung cư mini ở Hà Nội hiện còn chậm, tồn tại những khó khăn đặc trưng cần được cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý.

Tại một chung cư mini nằm trên địa bàn phường Phương Liên - Trung Tự (quận Đống Đa), hơn 20 căn hộ đã được chủ công trình bán cho nhiều gia đình thông qua hình thức vi bằng. Tại thời điểm chính quyền phường kiểm tra, chung cư đã hoàn thiện các tiêu chí PCCC bên trong tòa nhà, nhưng riêng hạng mục thang thoát hiểm ngoài trời thì không có. Theo các gia đình đang sinh sống tại đây, việc lắp đặt thang thoát hiểm ngoài trời chưa thể thực hiện được vì họ không thể bổ sung thêm chi phí.

Chị Nguyễn Ngọc Lan (Đống Đa) cho biết: "Là người trẻ thu nhập còn thấp nên tôi chỉ đủ tiền mua chung cư mini. Hiện nay, các trang thiết bị PCCC trong tòa nhà đã đầy đủ, tuy nhiên, hệ thống thang thoát hiểm ngoài trời không còn diện tích để lắp, mọi người trong tòa nhà cũng chỉ biết cố gắng đảm bảo PCCC".

Tương tự như vậy, khá nhiều ngôi nhà có 4 đến 5 tầng được xây dựng cách đây 15 - 20 năm trên địa bàn phường Phương Liên - Trung Tự đang được chủ nhà cho thuê một số phòng và người thuê vẫn ở chung với gia đình chủ nhà. Những ngôi nhà như vậy cũng không thể xây dựng thang thoát hiểm ngoài trời.

"Nhà xây đã hàng chục năm và xây hết đất, có một số phòng cho thuê trọ, hiện không còn diện tích để làm thang thoát hiểm ngoài trời. Nếu phải dừng thì cũng sẽ khó khăn về kinh tế cho gia đình" - bà Lý Thiền Hải (Đống Đa) cho hay.

Hiện tại, những người thuê trọ ở đây đang rất băn khoăn vì nếu bị dừng hoạt động, họ chưa biết phải xử lý chỗ ở như thế nào. Anh Nguyễn Bảo Long (Đống Đa) nói: "Bây giờ phải dừng thì cũng khó tìm được phòng trọ đủ tất cả điều kiện về PCCC và khu vực thuận tiện, giá cả hợp lý".

Hiện tại, trên địa bàn quận Đống Đa, chính quyền và lực lượng chức năng các phường đang tập trung rà soát, kiểm tra, hướng dẫn khắc phục những tồn tại về điều kiện PCCC theo hướng dẫn của UBND thành phố.

Ông Đặng Minh Chính, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên - Trung Tự (quận Đống Đa) cho biết: "Hiện tại chính quyền vẫn tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn khắc phục tồn tại về PCCC và nếu đến 30/6, chủ cơ sở chưa khắc phục được thì sẽ phải dừng hoạt động".

Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 37.000 cơ sở kinh doanh nhà trọ, chung cư mini. Tính đến ngày 31/3, mới chỉ có hơn 10.000 cơ sở đáp ứng đầy đủ tiêu chí về PCCC theo quy định. Hiện nay, còn khoảng hơn 20.000 cơ sở cho thuê trọ, chung cư mini, với hàng trăm nghìn người đang sinh sống. Nếu đóng cửa ngay thì chỗ ở cho những người này thực sự là bài toán cần được tính đến để không gây ra các vấn đề về kinh tế cũng như an sinh xã hội. Đặc biệt, đối với chung cư mini và nhà cho thuê phòng trọ, người dân đang rất trông chờ các cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể hơn nữa về hạng mục thang thoát hiểm ngoài trời.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định áp dụng mức tiền phạt gấp hai lần tiền phạt đối với gần 100 hành vi vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường và đất đai.

Chỉ cần vài lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền mua mỹ phẩm mà không kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Hệ lụy về sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ những quyết định mua hàng thiếu kiểm chứng.

Thành phố Hà Nội phải bắt tay ngay vào việc sắp xếp bộ máy, tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền khi sắp xếp bộ máy tại 126 đơn vị hành chính cơ sở.

Sau thời gian chỉnh lý, phục hồi nguyên trạng, sáng 28/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khai trương, mở cửa trở lại Di tích lịch sử Nhà và hầm D67 và triển lãm “Con đường thống nhất".

Chương trình cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" tối ngày 27/4 đã lan tỏa ý nghĩa lớn lao của Đại thắng Mùa xuân năm 1975. Chương trình diễn ra tại ba điểm cầu: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tại Phủ Chủ tịch vào trưa 28/4.