Chưa đủ điều kiện để khởi công cầu Tứ Liên,Trần Hưng Đạo
Gần đây, trên mạng xã hội và một số kênh thông tin đồng loạt đưa tin Hà Nội sẽ khởi công xây dựng cầu Tứ Liên vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định: "Đây là thông tin không chính xác. Hiện cầu này cùng với cầu Trần Hưng Đạo mới đang ở những bước sơ khai, thông qua chủ trương đầu tư".
Sở Giao thông Vận tải thông tin, với tổng chiều dài khoảng 11,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, cầu Tứ Liên trước đây được nghiên cứu xây dựng theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng EPC+F. Song, mô hình này hoàn toàn mới, chưa xác định trong luật PPP nên khó triển khai. Đầu tháng 9 vừa qua, UBND thành phố mới có thông báo giao lại cho Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, tham mưu chuyển dự án này sang đầu tư công.

Do nằm ở vị trí trung tâm Thủ đô, việc thi công công trình đặt ra nhiều vấn đề khó, đòi hỏi phải khảo sát kỹ lưỡng. Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính – Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho hay: "Phương án kết nối phía Đông Anh đến bây giờ tạm ổn, tuy nhiên phương án kết nối phía bờ hữu sông Hồng là cả một vấn đề lớn vì liên quan đến đảm bảo cả trục dọc sông Hồng, khối lượng giải phóng mặt bằng, lượng dân bị tác động ảnh hưởng. Do vậy, khi chủ trương đầu tư được thông qua, việc triển khai phương án kỹ thuật cụ thể trong giai đoạn thiết kế cơ sở cũng như sau thiết kế cơ sở cũng là một bài toán đặt ra đối với các cơ quan chuyên môn".
Cầu Tứ Liên nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh, là một trong 22 cây cầu bắc qua sông Hồng theo quy hoạch. Đây là công trình giao thông quan trọng nằm trong Chương trình 03 của Thành ủy Hà Nội về "chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025".
Hà Nội đang cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn bắc qua sông Hồng như cầu Mễ Sở, Hồng Hà, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát. Để tận dụng hiệu quả nguồn vốn, sẽ ưu tiên triển khai dự án nào hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trước. Đặc biệt sau bão Yagi, thành phố đang phải tập trung xử lý một loạt công trình cầu yếu, cầu tạm. Do đó, những dự án khác như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, khâu chuẩn bị đầu tư chưa xong, việc xây mới những cây cầu này phải có lộ trình tính toán kỹ vì cần cân đối nguồn vốn ngân sách và tránh đầu tư dàn trải.


Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Theo đó sẽ ưu tiên bốn nhóm cán bộ cấp huyện làm Bí thư xã, phường.
Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2025, từ ngày 6-10/5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Liên bang Nga.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ Khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch với công suất hàng đầu tại Nga vào ngày 11/5.
Theo dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) sắp được trình Quốc hội thông qua thì trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo được quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn.
0