Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến San Fransisco
Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ cuộc gặp ở Bali, Indonesia một năm trước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi sâu sắc về các vấn đề có tầm quan trọng cơ bản, bao quát và chiến lược trong việc định hình mối quan hệ Trung-Mỹ và các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển thế giới. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này nhìn nhận và xử lý mối quan hệ với Mỹ theo ba nguyên tắc: tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất.
Wang Jisi, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh cho rằng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở San Francisco sẽ có ý nghĩa quan trọng vì nó có thể xác định tinh thần cho sự phát triển của quan hệ song phương và chuẩn bị cho sự hợp tác cao hơn giữa Bắc Kinh và Washington trong năm tới.
San Francisco là thành phố đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 từ ngày 11 đến 17/11, với chủ đề “Tạo dựng một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người”. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, thế giới vẫn kỳ vọng rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ vẫn là động lực kinh tế hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Vì vậy, Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế kinh tế APEC năm nay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực nhằm tạo ra một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người.
Các chuyên gia cho rằng, nước chủ nhà muốn nhân cơ hội này để thúc đẩy các nỗ lực về “các vấn đề chính như khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, thương mại kỹ thuật số, kết nối, cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, biến đổi khí hậu và bất ổn môi trường”.
(Nguồn: Reuters, China Daily)


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0