Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Thượng Viện Ai Cập
Sáng 6/8 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện Ai Cập, tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước.
Chủ tịch Hạ viện Ai Cập bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng, thực chất mà hai nước đã đạt được sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ song phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.
Chia sẻ về việc hai nước đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện và thông qua nhiều văn kiện hợp tác, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn Hạ viện Ai Cập tiếp tục ủng hộ hơn nữa việc tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện; giám sát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai nước.
Đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Chủ tịch Hạ viện Hanafy El Gebaly bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai bên trên cả bình diện song phương và đa phương; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế – thương mại – đầu tư; mong muốn đón nhận nhiều người Việt Nam sang du lịch cũng như học tập tại các trường đại học Ai Cập.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên kênh nghị viện; đề nghị Hạ viện Ai Cập ủng hộ việc triển khai những định hướng lớn để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất, toàn diện hơn, trong đó có việc sớm ký các hiệp định hợp tác nhằm tạo khuôn khổ pháp lý hoàn thiện cho hợp tác hai bên.
Cũng tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razeq khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam và sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm hỗ trợ Nhà nước, Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả và thực chất các cam kết, kế hoạch hợp tác.
Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như tiềm năng, lợi thế của mỗi nước. Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ, ủng hộ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; ủng hộ việc đàm phán, hoàn thiện các chính sách, thỏa thuận; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giúp tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của hai bên, kết nối người dân hai nước.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Hai bên nhất trí sớm thành lập Hội nghị sĩ hữu nghị hai nước để trao đổi thường xuyên, đề xuất các biện pháp tăng cường thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước.
Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trưa 6/8 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Cairo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ai Cập, lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola từ ngày 6 đến 8/8.