Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: 'Lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là thước đo điều hành'

Lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là thước đo điều hành - đây là nhấn mạnh của ông Vũ Đại Thắng, sau khi được HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Gần dân, trọng dân, lắng nghe dân

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được HĐND thành phố tín nhiệm giao trọng trách đứng đầu chính quyền đô thị của Thủ đô – nơi hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng và là niềm tự hào của cả nước. Ông khẳng định đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị vô cùng lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân Hà Nội.

Ông Thắng chia sẻ, là người sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, ông luôn mong muốn được học tập và làm việc tại Thủ đô. Từ những năm tháng theo học và công tác tại Hà Nội đến quá trình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh, việc trở lại và cống hiến cho Hà Nội là một vinh dự đặc biệt đối với cá nhân ông.

Chủ tịch UBND thành phố trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Thành ủy, HĐND thành phố và kỳ vọng của cử tri, nhân dân Thủ đô. Ông nhấn mạnh đây là động lực quan trọng để bản thân nỗ lực nhiều hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới.

Khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, có sức lan tỏa và dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước, ông Vũ Đại Thắng cho biết những thành tựu đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn và tầm nhìn xa hơn. Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành thành phố kết nối toàn cầu, phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa.

Trên cương vị người đứng đầu chính quyền thành phố, ông Vũ Đại Thắng khẳng định sẽ hành động với tinh thần kỷ cương – trách nhiệm – hiệu quả; minh bạch trong mọi quyết sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Nhấn mạnh tinh thần “trọng dân, gần dân, lắng nghe dân” là nguyên tắc xuyên suốt trong công tác điều hành, ông khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh, minh bạch, liêm chính, luôn đặt lợi ích chung và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Người đứng đầu chính quyền Thủ đô cam kết lấy đời sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm trung tâm trong mọi quyết định, coi sự hài lòng và niềm tin của người dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả quản lý, điều hành.

5 nhiệm vụ ưu tiên của tân Chủ tịch UBND thành phố

Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xác định rõ định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới thông qua một hệ thống nhiệm vụ mang tính gắn kết và bổ trợ lẫn nhau. Trước hết, Hà Nội được định hướng phải đạt mức hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2025, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tri thức để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, hướng đến mức tăng trưởng mạnh vào năm 2026.

Song song với đó, bộ máy chính quyền đô thị cần vận hành hiệu quả hơn thông qua việc phân cấp và ủy quyền hợp lý, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát. Việc cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền số được xem là trọng tâm, với tiêu chí đánh giá dựa trên mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Không gian đô thị được định hình lại theo mô hình đa trung tâm, đi kèm với đầu tư hạ tầng đi trước để giải quyết các vấn đề bức thiết như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Mục tiêu xuyên suốt là tháo gỡ khó khăn cho cả người dân lẫn doanh nghiệp.

Bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố coi trọng việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội, xây dựng hình ảnh con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đồng thời bảo đảm tốt an sinh xã hội.

Cuối cùng, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng – an ninh được nhấn mạnh nhằm giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thành phố chủ động phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời triển khai các giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Khẳng định quyết tâm hành động, ông Vũ Đại Thắng cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND; nêu gương trong công tác, dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm; liêm chính, minh bạch; đặt lợi ích chung lên trên hết; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; trọng dân, gần dân, lắng nghe dân; “lấy hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm trung tâm trong mọi quyết sách”.

Tân Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; sự đồng hành của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; sự phối hợp của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, để hoàn thành trọng trách được giao, xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời