Chủ tịch Công ty Dược phẩm Kobayashi từ chức do bê bối

Chủ tịch và Tổng giám đốc công ty dược phẩm Kobayashi của Nhật Bản đã tuyên bố từ chức hôm 23/7 giữa bê bối hơn 100 trường hợp tử vong, được cho là có liên quan đến việc sử dụng thực phẩm chức năng men gạo đỏ do công ty sản xuất.

Ngày 23/7 theo giờ địa phương, công ty Dược phẩm Kobayashi của Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị bất thường.  Tại cuộc họp, chủ tịch Akihiro Kobayashi và tổng giám đốc Kazuma Kobayashi của công ty đã từ chức. Cả hai người đều thuộc gia đình sáng lập công ty. Ông Satoshi Yamane sẽ thay ông Aikihiro lên nắm quyền chủ tịch.

Công ty dược phẩm Kobayashi của Nhật Bản thừa nhận trong báo cáo điều tra rằng, sau khi biết về những tác hại về sức khỏe đối với người tiêu dùng do các sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty gây ra, công ty đã không kịp thời báo cáo cơ quan hành chính, không kịp thời đưa ra quyết định nhắc nhở người tiêu dùng và thu hồi sản phẩm. Báo cáo chỉ ra rằng các giám đốc nội bộ của công ty có trách nhiệm điều hành quan trọng.

Trước đó vào tháng 4, truyền thông Nhật Bản đưa tin,  từ tháng 1 năm nay, công ty dược phẩm Kobayashi đã nhận được báo cáo rằng các sản phẩm thực phẩm chức năng có chứa men gạo đỏ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, nhưng phải hơn hai tháng sau, công ty mới thông báo cho các giám đốc của công ty và thông báo thu hồi các sản phẩm liên quan.

Chủ tịch và Tổng giám đốc công ty Kobayashi xin lỗi trong cuộc họp báo ngày 29/3/2024 về sự cố sức khỏe do thực phẩm chức năng của Kobayashi gây ra.

Trong những tháng gần đây, nhiều người ở Nhật Bản đã phải nhập viện hoặc thậm chí tử vong do bệnh thận sau khi dùng thực phẩm chức năng có chứa men gạo đỏ do công ty dược Kobayashi sản xuất. Tính đến ngày 10 tháng 7, đã có 100 trường hợp tử vong bị nghi ngờ có liên quan đến thực phẩm này. Công ty Dược phẩm Kobayashi đã phân tích các sản phẩm y tế liên quan và nguyên liệu men đỏ được sử dụng và phát hiện ra rằng có những thành phần có nguồn gốc từ nấm mốc trong nguyên liệu men đỏ tự sản xuất của công ty. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản trước đó cho biết axit puberulic và một số "chất không mong muốn" khác đã được tìm thấy trong nguyên liệu men đỏ có vấn đề do công ty Kobayashi sản xuất.
Hồi tháng 3, Chủ tịch Công ty dược phẩm Kobayashi, ông Akihiro Kobayashi, đã đưa ra lời xin lỗi trước sự cố về sức khỏe khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm bổ sung men gạo đỏ của công ty này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.