Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa thu đông

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống dịch trong giai đoạn chuyển mùa thu - đông, khi nhiều bệnh truyền nhiễm như cúm mùa, RSV, tiêu chảy... có nguy cơ bùng phát.

Thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào giai đoạn chuyển mùa thu - đông, khi nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng cao - điều kiện thuận lợi để nhiều bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan. Trước nguy cơ dịch chồng dịch, Bộ Y tế vừa có yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời kêu gọi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Theo Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, thời điểm thu - đông luôn là cao điểm của nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa, trong đó, cúm mùa, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp (RSV), tiêu chảy do virus Rota, E. coli… có thể gia tăng mạnh, vì vậy người dân cần chú ý các biện pháp đề phòng, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Trước thực tế này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, đặc biệt tại cửa khẩu, trường học, khu công nghiệp và khu dân cư. Việc phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch ngay khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên được coi là yếu tố quyết định giúp ngăn chặn dịch bùng phát. Tại các cơ sở y tế, công tác phân luồng, thu dung và điều trị cần được triển khai nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó khi số ca mắc tăng. Cán bộ y tế tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, giảm tối đa tình trạng lây chéo trong bệnh viện.

Đặc biệt, các nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền cần được theo dõi sát sao, điều trị kịp thời khi có dấu hiệu bệnh. Các địa phương cần rà soát, tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ em chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, bảo đảm độ bao phủ vaccine, đặc biệt với các bệnh như sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván, viêm gan B...

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời