Chủ động nguồn cung, ổn định thị trường rau sau mưa bão

Việc nguồn cung giảm mạnh đã khiến giá rau xanh tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tăng vọt trong những ngày này. Sở Công Thương Hà Nội đang phối hợp với các doanh nghiệp đảm bảo chủ động nguồn cung để ổn định thị trường.

Ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố như Thành Công, Nghĩa Tân,... giá rau xanh những ngày này tăng cao đột biến. Các loại rau lá trước đây chỉ 7.000 – 10.000 đồng một bó, nay đã tăng lên 15.000 – 20.000 đồng. Rau gia vị và củ quả cũng đồng loạt tăng giá.

Chị Lê Thị Uyển (phường Láng, Hà Nội) cho biết: “Rau xanh rất đắt! Rau gì cũng đắt gấp đôi, gấp ba. Bình thường, giá chỉ độ khoảng chưa đến 10.000 đồng nhưng bây giờ lên 15.000-20.000 đồng”.

Chị Vũ Thị Hương Thủy (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho hay: “Tất cả mọi thứ đều tăng. Rau bình thường chỉ 5.000-10.000 đồng thôi nhưng bây giờ phải lên tới 20.000 đồng. Thậm chí, một ngày tôi mua phải 60.000 đồng mới đủ tiền rau ăn cả ngày”.

Giá rau tăng cao không chỉ khiến người tiêu dùng gặp khó mà nhiều tiểu thương cũng chịu áp lực khi lượng hàng nhập về ít, chi phí vận chuyển tăng do ảnh hưởng của thời tiết.

Ông Đỗ Việt Phương - Phó Trưởng Ban quản lý chợ phường Nghĩa Đô - chia sẻ: “Tổ quản lý chợ Nghĩa Tân đã yêu cầu bà con chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế hoạt động của ban quản lý để kinh doanh hàng hóa niêm yết giá đầy đủ. Không được giữ hàng hóa để tăng giá bán cơ hội. Đồng thời, bà con tiểu thương cũng liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp để đảm bảo đầy đủ các lượng hàng hóa”.

Ngược lại, tại hệ thống các siêu thị, nguồn cung rau củ quả vẫn dồi dào, giá cả tương đối bình ổn nhờ kịp thời điều tiết luân chuyển rau xanh từ khu vực khác. Kệ hàng rau xanh vẫn đầy ắp các loại rau. Các loại rau ăn lá có giá trung bình khoảng 17.500 đồng cho một bó 500g. Nhiều loại giá rẻ hơn ngoài chợ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc siêu thị GO! Thăng Long - cho biết thêm: “Chúng tôi đã liên hệ với các nhà cung cấp. Đội thu mua của chúng tôi đã tích cực vào cuộc để có thể đảm bảo nguồn cung. Một số nhóm hàng, ví dụ như rau củ và thịt cá ở các vùng không bị ảnh hưởng bởi bão, chúng tôi đã ngay lập tức có kế hoạch để làm việc với chuỗi cung ứng làm sao để đảm bảo nguồn hàng tốt nhất. Về vấn đề liên quan đến bình ổn, chúng tôi đang giữ giá thành như lúc bình thường để đảm bảo khách hàng có thể mua được giá tốt nhất”.

Trước tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, Sở Công Thương Hà Nội cũng đang phối hợp cùng doanh nghiệp và địa phương để đảm bảo bình ổn thị trường trong mọi tình huống thiên tai.

Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội - nhận định: “Để đảm bảo hàng hóa không bị khan hiếm trong những sự cố thiên tai như bão lụt xảy ra, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch 171 ngày 27/06/2025 để thực hiện bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu. Theo đó, Sở Công Thương được Thành phố giao chủ động phối hợp, hợp tác, kết nối với Sở Công Thương các địa phương trong việc kết nối khai thác hàng hóa từ các tỉnh về thị trường Hà Nội, hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối tại Hà Nội. Ngoài ra, Sở cũng thường xuyên cập nhật danh mục hàng hóa thiết yếu với các địa phương, hiện nay đã kết nối được với 30 tỉnh, thành để đưa về Hà Nội 4.000 sản phẩm. Sở cũng giao cho các doanh nghiệp bán lẻ đảm bảo hàng hóa trên các kệ hàng, sẵn sàng phân phối, cũng như khẩn trương điều phối hàng từ các tỉnh về Thành phố khi cần; cấp phép các xe vận chuyển hàng hóa lưu thông thuận lợi 24/24 theo đề nghị của các doanh nghiệp; phát hiện kịp thời những nơi khan hiếm hàng cục bộ cũng như xử phạt các hành vi tạo khan hiếm để trục lợi, tăng giá trong thời điểm xảy ra sự cố thiên tai bão lụt”.

Giá rau xanh tăng sau mưa bão chỉ là biến động ngắn hạn. Với sự chủ động của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong điều phối nguồn cung, thị trường sẽ nhanh chóng ổn định trở lại, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng và giữ vững nhịp lưu thông hàng hóa trên địa bàn Thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời