Chủ đầu tư ì ạch GPMB, cầu Tân Phú lại ‘đắp chiếu’
Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án cầu Tân Phú tiếp tục chậm tiến độ, phải dừng thi công, gây ảnh hưởng lớn đến giao thông và sinh hoạt của người dân khu vực.
Vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phản ánh tình trạng chậm tiến độ dự án cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy, nguyên nhân do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo thông tin ban đầu từ nhà thầu, trách nhiệm thuộc chính quyền hai xã An Khánh và Hưng Đạo do chưa bàn giao mặt bằng sạch, phục vụ thi công các hạng mục hai đầu cầu.
Tuy nhiên, phản hồi về nội dung này, chính quyền hai địa phương khẳng định trách nhiệm thuộc chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố, khi chậm bàn giao hồ sơ, làm căn cứ để địa phương triển khai hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Từ đầu tuần này, dự án xây dựng cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy, nối xã An Khánh và xã Hưng Đạo đã phải tạm dừng thi công; nhân công vắng bóng, máy móc “đắp chiếu”. Nguyên nhân là chậm trễ giải phóng mặt bằng ở cả hai phía đầu cầu.
Ông Lại Trung Lương, Chỉ huy trưởng công trường dự án cho biết: “Tại khu vực mố M2 phía xã Hưng Đạo, mặt bằng cơ bản đã có nhưng vẫn còn vướng một số vị trí. Để tổ chức giao thông và triển khai thi công, chúng tôi cần xin ý kiến các đơn vị liên quan. Riêng phía xã An Khánh, đến nay vẫn chưa được bàn giao mặt bằng nên chưa thể xây dựng kế hoạch triển khai tiếp.”
Việc xã An Khánh chưa bàn giao mặt bằng là đúng, song trách nhiệm không thuộc về địa phương. Theo lý giải của chính quyền xã, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dù đã chuyển giao nhiệm vụ cho địa phương, nhưng đến ngày 6/1/2026, hồ sơ, giấy tờ liên quan mới được bàn giao, khiến tiến độ bị chậm.
Theo số liệu cung cấp, tổng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Tân Phú trên địa bàn xã An Khánh là gần 3.350 m², trong đó đất công hơn 1.350 m²; đất nông nghiệp của 47 hộ dân gần 2.000 m². Giữa tuần này, địa phương đã làm việc với các hộ dân về phương án bàn giao đất.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã An Khánh, thành phố Hà Nội, cho biết: “Đối với 42 hộ đã phối hợp kê khai, kiểm đếm, địa phương sẽ lập phương án bồi thường và chi trả trước Tết Nguyên đán. Các hộ còn lại dự kiến triển khai phương án trong tháng 5, sau đó bàn giao mặt bằng cho dự án.”
Tuy nhiên, nhà thầu thi công cho biết, nếu mặt bằng sạch được bàn giao 100% trong quý I/2026, toàn bộ công trình chỉ có thể hoàn thành vào quý III/2026, đồng nghĩa tiến độ tiếp tục bị kéo dài.
Trong khi đó, phía đầu cầu xã Hưng Đạo vẫn còn vướng hai trường hợp, song thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng vẫn chưa được xác định rõ. Người dân lưu thông qua cầu cũ hằng ngày phải chịu nhiều bất cập.
Ông Bùi Đức Dinh, người dân xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ bày tỏ: “Giao thông thường xuyên ùn tắc, đường rất đông. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm triển khai để người dân đi lại thuận tiện hơn, tránh phải chờ đợi kéo dài.”
Theo UBND xã An Khánh và UBND xã Hưng Đạo, về tổng thể, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Tân Phú không quá phức tạp, do phần lớn là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong bàn giao hồ sơ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.
Hiện, dự án chậm hơn 2 tháng và phải xin gia hạn hoàn thành sang quý III/2026. Nếu giải phóng mặt bằng tiếp tục ì ạch, không loại trừ khả năng công trình sẽ phải gia hạn tiến độ thêm lần nữa.














