Chống hàng giả để tăng tiêu dùng nội địa

Điều cần làm trước tiên để tăng tiêu dùng nội địa là kiên quyết ngăn chặn hàng giả, hàng nhái.

Tiếp tục trả lời chất vấn phiên sáng nay (19/6), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu các giải pháp để kích cầu tiêu dùng nội địa, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng.

Ngăn chặn hàng giả, củng cố niềm tin

Đại biểu Triệu Thế Hùng (Hải Dương) nêu vấn đề tiêu dùng nội địa là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng gần đây có xu hướng chậm lại do sức mua giảm sút, niềm tin của người tiêu dùng do hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Vậy, giải pháp nào giúp thúc đẩy tiêu dùng đóng góp tăng trưởng hai con số trong thời gian tới?

Đại biểu Triệu Thế Hùng (đoàn Hải Dương) đặt vấn đề về giải pháp tăng tiêu dùng nội địa.

Theo Bộ trưởng, cùng với các động lực khác, tiêu dùng có vai trò thúc đẩy tăng trưởng. Đến nay, tốc độ tăng tiêu dùng đã quay trở lại giai đoạn trước dịch với 9,5% nhưng so với kỳ vọng là 12% vẫn chưa đạt. Do đó, các giải pháp là thúc đẩy và khuyến khích tiêu dùng, cải thiện và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Đặc biệt là việc đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng và củng cố niềm tin.

Cùng với đó là việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tỉ giá để hạn chế tích trữ; kiểm soát giá hàng hóa, đặc biệt lễ tết, mùa du lịch; đẩy mạnh phòng chống buôn lậu hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại; tăng thu nhập cho người dân, tăng lương cho cán bộ công chức viên chức, tăng lương tối thiểu; làm tốt chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp, sắp tới sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân; thúc đẩy tiêu dùng trên nền tảng số, có chính sách hỗ trợ chi tiêu cho vay, tiêu dùng; thúc đẩy tiêu dùng nông thôn, cải thiện hạ tầng nông thôn.

5 tháng đầu năm đã hỗ trợ 88.000 tỷ đồng thuế phí

Đại biểu Phạm Thị Minh Huệ (đoàn Sóc Trăng) nêu vấn đề, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thuế phí, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp. Tổng quy mô hỗ trợ khoảng 900.000 tỷ đồng. Các chính sách nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của người dân, doanh nghiệp. Thời gian tới dự báo còn nhiều phức tạp, nhiều khó khăn thách thứ lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Đại biểu đề nghị bộ trưởng đề xuất các giải pháp, chính sách về thuế phí.

Đại biểu Phạm Thị Minh Huệ (đoàn Sóc Trăng) đề nghị Bộ trưởng đưa giải pháp hỗ trợ thuế, phí.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Tại kỳ họp lần này, Chính phủ trình Quốc hội giảm 2% thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 và tiếp tục thực hiện miễn giảm thuế đất nông nghiệp đến 2030.

“Chúng tôi tính toán tổng số thuế phí dự kiến năm 2025 là giảm khoảng 204 nghìn tỉ đồng, 5 tháng chúng ta đã hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp là 88 nghìn tỉ đồng” – Bộ trưởng nói và tin tưởng các chính sách này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thị trường trong nước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung.

Hiện Bộ Tài chính tiếp tục khẩn trương tham mưu trình ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, trình Chính phủ nghị định về giảm tiền thuê đất năm 2025. “Đây là những chính sách hỗ trợ tiếp theo cho doanh nghiệp” – Bộ trưởng nhấn mạnh và cho hay Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để kịp thời tham mưu đề xuất các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời nếu tình hình có khó khăn, biến động bất thường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thứ Bảy ngày 19/6/2025 sẽ được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên app Hanoi On.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã nêu những “cái chưa” khiến tình trạng dạy thêm và học thêm không giảm khi giải trình câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 19/6.

Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ vụ việc sản xuất, buôn bán yến chưng giả trị giá trên 900 triệu đồng cho công an điều tra.

Trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập, ngành y tế Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ với những thành tựu đáng tự hào.

Hiện nay chưa ghi nhận người Việt thương vong tại Iran và Israel, Việt Nam sẵn sàng sơ tán công dân tới nước thứ ba hoặc về nước.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc với cơ quan, đơn vị quản lý tại Trùng Khánh (Trung Quốc) trong ngày 18/6.