Cho vay nặng lãi ẩn mình trên không gian mạng vào cuối năm

Càng cuối năm, nhu cầu vay tiền tăng cao. Lợi dụng tâm lý cần tiền gấp, nhiều đối tượng cho vay nặng lãi núp bóng “hỗ trợ tài chính”, “giải ngân siêu tốc”, hoạt động công khai trên mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Không ít người đã sập bẫy, rơi vào vòng xoáy nợ nần với mức lãi suất cao gấp nhiều lần quy định pháp luật. Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động trên không gian mạng.

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người vay có thể nhận tiền trong thời gian rất ngắn, không cần chứng minh thu nhập, không tài sản thế chấp, không gặp mặt trực tiếp. Thủ tục càng đơn giản, mức lãi phải trả càng “cắt cổ”.

Thông qua các tài khoản Facebook, Zalo, Telegram và tài khoản ngân hàng không chính chủ, các đối tượng chia thành nhiều nhóm để tiếp cận người vay. Thời hạn vay phổ biến khoảng 50 ngày, với mức lãi suất quy đổi lên tới 146%/năm.

Giải ngân nhanh, không hợp đồng tín dụng, không được pháp luật bảo vệ, lãi tính theo ngày và trên dư nợ là những “cái bẫy” khiến người vay dễ rơi vào vòng xoáy lãi chồng lãi. Khi mất khả năng chi trả, khoản nợ nhanh chóng phình to, kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh, trật tự.

Đại úy Nguyễn Kim Phú, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Cho vay nặng lãi không phải là thủ đoạn mới, nhưng hiện nay có xu hướng dịch chuyển mạnh lên không gian mạng. Các đối tượng lập tài khoản ảo trên Facebook, Zalo, Telegram, sử dụng thông tin không chính chủ nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.”

Thực tế cho thấy, hoạt động cho vay nặng lãi thường gia tăng vào thời điểm cuối năm và trở nên nguy hiểm hơn khi được “tiếp sức” bởi công nghệ số. Việc sử dụng tài khoản ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, rút tiền mặt để né kiểm soát khiến công tác phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn cần tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp; tuyệt đối không vay qua các ứng dụng, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, tránh vì nhu cầu trước mắt mà đánh đổi bằng rủi ro tài chính và hệ lụy lâu dài.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời