Chính quyền Trump yêu cầu tòa đóng băng viện trợ nước ngoài
Ngày 8/9 (giờ địa phương), chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao nước này cho phép đóng băng hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài.

Yêu cầu khẩn cấp này được cho là một phép thử quan trọng đối với tuyên bố của ông Trump rằng ông có quyền đơn phương ngăn chặn chi tiêu ngân sách của Quốc hội.
Trước đó, tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã giữ nguyên lệnh sơ bộ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Trump sử dụng số tiền này cho thực phẩm, thuốc men và viện trợ phát triển trước khi kết thúc năm tài khóa vào ngày 30 tháng 9.
Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định thẩm quyền rộng rãi để từ chối cấp ngân sách của Quốc hội cho các dự án giao thông, nghiên cứu y tế, giáo dục, "thành phố trú ẩn" và các chương trình khác, cho rằng những khoản chi tiêu như vậy là lãng phí hoặc không phù hợp với các giá trị của chính quyền. Một trong những hành động đầu tiên của ông Trump sau khi nhậm chức là đình chỉ khoảng 30 tỷ đô la viện trợ nước ngoài được chuyển qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và sau đó đã giải tán cơ quan này.