Chính quyền phải chuyển trạng thái chủ động phục vụ nhân dân

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, mục đích lớn nhất khi xây dựng hệ thống chính quyền địa phương hai cấp là chuyển đổi trạng thái từ thụ động sang tích cực, chủ động phục vụ nhân dân.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề “Về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng: Những điểm mới trong Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Những điểm mới trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Những điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị; Những điểm mới trong dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Tổng kết 40 năm đổi mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn chứng con số ấn tượng, đó là nền kinh tế chỉ vỏn vẹn 4 tỷ USD, phụ thuộc lớn vào nguồn viện trợ, đến nay Việt Nam đã phát triển vượt bậc với quy mô nền kinh tế 470 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới.

Tiềm lực Quốc phòng - An ninh được đầu tư lớn, giữ vững được độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt là công tác đối ngoại, Việt Nam tạo được môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác để cùng phát triển, chúng ta cũng tham gia dẫn dắt, định hình quan hệ quốc tế. Chỉ số hạnh phúc của nhân dân cũng tăng theo từng năm, đến năm 2024, Việt Nam đứng thứ 46/143 quốc gia.

Để chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trên cơ sở bổ sung các thành tố tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và chỉnh sửa, bảo đảm ngắn, gọn, rõ, mang tính hiệu triệu, hành động mạnh mẽ, Trung ương thống nhất chủ đề Đại hội XIV là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2026 - 2030, Trung ương xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đó là giữ gìn và duy trì môi trường hòa bình, an ninh, trật tự để phát triển đất nước; phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là của những người lao động, thỏa mãn nhu cầu ngày một cao hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tất cả vì nhân dân. Quyết tâm đạt tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025, tạo tiền đề cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Xây dựng hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hiệu lực, hiệu quả, chuyển đổi trạng thái từ thụ động sang tích cực, chủ động phục vụ nhân dân, loại bỏ tư duy không quản được thì cấm. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm Trung ương tăng cường quản lý vĩ mô, giữ vai trò kiến tạo, phát triển, trao quyền tự quyết, chủ động nhiều hơn cho các cấp chính quyền. Bổ sung sửa đổi thể chế để xác lập tư duy bình đẳng giữa Trung ương và địa phương. Địa phương có quyền đòi hỏi, kiến nghị Trung ương có cơ chế, giải pháp tháo gỡ để địa phương phát triển bên cạnh việc địa phương chấp hành các chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đảng ủy Chính phủ đang phối hợp với Đảng ủy Quốc hội thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và ban hành sớm văn bản hướng dẫn để các quy định mới sớm đi vào thực tiễn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện nghi thức chào và tô son cột mốc 1116 tại Lạng Sơn vào sáng 16/4.

Thiên tai xảy ra tại Lai Châu, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và An Giang từ ngày 10-16/4 đã làm 9 người thương vong và mất tích, cùng nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết sẽ bố trí cán bộ, công chức, viên chức và biên chế theo hướng cơ bản bố trí cán bộ, công chức, viên chức, toàn bộ biên chế cấp huyện, cấp xã hiện nay về cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân đối với việc sửa đổi Hiến pháp, trong thời gian từ ngày 6/5 đến ngày 5/6.

Một đám cháy xuất phát từ thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, khiến cả vạt đồi đỏ rực trong đêm. Do thời tiết hanh khô cùng gió mạnh, đám cháy lan sang địa phận rừng phòng hộ thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý.

Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes đã phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 8 (Vietnam Digital Awards năm 2025).