Quốc hội Pháp bỏ phiếu phế truất Thủ tướng
Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu phế truất Thủ tướng Francois Bayrou và chính phủ thiểu số của ông, trong bối cảnh tranh cãi gay gắt về kế hoạch cắt giảm nợ công.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 8/9 với kết quả 364 phiếu chống và 194 phiếu ủng hộ.
Động thái này đẩy Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro vào vòng xoáy bất ổn chính trị mới. Tổng thống Macron đang chịu sức ép từ phe đối lập yêu cầu giải tán Quốc hội và từ chức. Tuy nhiên, Điện Élysée cho biết, ông sẽ sớm bổ nhiệm thủ tướng mới - người thứ năm chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.
Nhiệm vụ cấp bách của chính phủ kế tiếp vẫn sẽ là thông qua ngân sách - thách thức của ông Bayrou suốt 9 tháng tại vị. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, ông Bayrou cảnh báo, “chính phủ có thể bị lật đổ, nhưng không thể xóa bỏ thực tế: chi tiêu sẽ tiếp tục tăng và gánh nợ vốn đã nặng nề sẽ ngày càng lớn hơn”.
Theo văn phòng Thủ tướng, ông Bayrou sẽ chính thức nộp đơn từ chức vào ngày 9/9 giờ địa phương. Trước đó, ông đã kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách - hiện gần gấp đôi mức trần 3% của Liên minh châu Âu - và xử lý khoản nợ công tương đương 114% GDP. Tuy nhiên, kế hoạch cắt giảm 44 tỷ euro trong ngân sách 2025 đã vấp phải sự phản đối gay gắt, đặc biệt trong bối cảnh Pháp chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.