Chính phủ Mỹ tiếp tục đứng trước nguy cơ đóng cửa
Chính phủ Mỹ vừa thoát khỏi đợt đóng cửa kéo dài nhất lịch sử, song nguy cơ tái diễn trở lại vẫn hiện hữu khi Quốc hội chưa tìm được đồng thuận về ngân sách năm 2026.
Sự lạc quan đã trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành dự luật tài trợ tạm thời, chấm dứt giai đoạn đóng cửa chính phủ 43 ngày dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cảnh báo, nguy cơ một đợt đóng cửa mới vào cuối tháng 1/2026 lại đang hiện hữu, đe dọa gây thêm nhiều thiệt hại về kinh tế cũng như khoét sâu thêm sự chia rẽ sâu sắc giữa các nghị sĩ đảng Cộng hoà và đảng Dân chủ trong quốc hội Mỹ.
Ngành hàng không Mỹ đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Cục Hàng không Liên bang dỡ bỏ yêu cầu các hãng phải cắt giảm 6 đến 10% chuyến bay tại 40 sân bay đông đúc.
Chị Tamar Myers-Moffatt - người dân Mỹ bày tỏ: “Tôi chỉ cần các chuyến bay cất, hạ cánh đúng giờ và không bị chuyển hướng đến nơi nào khác mà tôi không muốn đến. Tôi chỉ muốn về nhà an toàn”.
Trước đó, nhiều kiểm soát viên không lưu đã nghỉ việc vì không được trả lương, làm dấy lên lo ngại về an toàn và buộc Cục Hàng không Liên bang phải giảm tần suất bay, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn chuyến bay và hàng triệu hành khách.
Hàng nghìn nhân viên liên bang tại Mỹ cũng đã trở lại làm việc sau 43 ngày chính phủ đóng cửa. Đây là đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, khiến hơn 1 triệu nhân viên không được trả lương và nhiều dịch vụ thiết yếu bị tê liệt.
Bà Abry Hanna - nhân viên liên bang Mỹ chia sẻ: “Tôi rất vui khi được gặp lại tất cả đồng nghiệp. Tôi đã mang theo một ít bánh ngọt cho mọi người để chúng ta có thể tận hưởng ngày đầu tiên trở lại làm việc”.
Việc chính phủ đóng cửa hơn 40 ngày ước tính đã gây thiệt hại tới 1,5 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận gia hạn chi tiêu tạm thời vừa được Tổng thống Trump ký thành luật chỉ mang tính ngắn hạn khi mới chỉ bao gồm ba dự luật chi tiêu, tương đương khoảng 10% ngân sách liên bang, trong khi phần còn lại được duy trì tạm thời đến ngày 30/1/2026.
Những vấn đề then chốt như chi tiêu quốc phòng, y tế công cộng, nhập cư và ngân sách cho các bộ lớn như An ninh Nội địa hay Năng lượng vẫn chưa được giải quyết. Việc lưỡng viện Quốc hội Mỹ chưa thống nhất tổng mức chi cho năm tài khóa 2026, cộng với chia rẽ nội bộ, khiến tiến trình thương lượng trở nên khó đoán. Nhiều nghị sĩ cảnh báo nguy cơ Chính phủ liên bang sẽ phải đóng cửa trở lại vào đầu năm tới nếu Quốc hội không đạt được đồng thuận.














