Thượng viện Mỹ 'bế tắc' ngân sách, chính phủ sắp đóng cửa
Thượng viện Mỹ ngày 30/9 đã không thể thông qua được dự luật chi tiêu tạm thời, chỉ vài giờ trước thời hạn chót nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa.
Mặc dù đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm đa số tại Thượng viện, song họ vẫn cần sự ủng hộ của đảng Dân chủ để dự luật được thông qua. Tuy nhiên, đảng Dân chủ từ chối ủng hộ, yêu cầu kéo dài vĩnh viễn các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe dự kiến hết hạn cuối năm nay và đảo ngược kế hoạch cắt giảm Medicaid. Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đã chỉ trích dự luật của đảng Cộng hòa là “cực kỳ thiên vị đảng phái”.
Trong khi đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa John Thune đổ lỗi cho phe Dân chủ, nhấn mạnh họ sẽ không “bị bắt làm con tin” để cung cấp “dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nhập cư bất hợp pháp”.
Trước đó, Nhà Trắng đã công bố chi tiết kế hoạch ứng phó trong trường hợp chính phủ liên bang phải đóng cửa. Theo đó, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ dự kiến sẽ cho tạm nghỉ khoảng 41% nhân viên. Ngoài ra, Bộ này sẽ ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới vào nghiên cứu lâm sàng và hạn chế chia sẻ thông tin y tế công cộng.
Bộ Lao động sẽ tạm dừng công bố dữ liệu kinh tế, bao gồm báo cáo việc làm hàng tháng. Cục Thống kê Lao động sẽ “tạm dừng mọi hoạt động” trong thời gian chính phủ đóng cửa, còn Cục Phân tích Kinh tế cũng sẽ ngừng công bố số liệu GDP. Một số dịch vụ thiết yếu vẫn được duy trì, như An sinh Xã hội, Medicare, Medicaid, các khoản vay sinh viên liên bang và học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Bộ Cựu chiến binh tiếp tục bảo đảm phúc lợi và chăm sóc y tế, nhưng hoạt động bảo trì nghĩa trang sẽ bị đình trệ. Trong khi đó, Sở Thuế vụ vẫn duy trì hoạt động nhờ nguồn kinh phí bổ sung từ Đạo luật Giảm lạm phát được ký thời cựu Tổng thống Joe Biden.