Chính phủ liên minh Hà Lan sụp đổ

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof ngày 3/6 đã đệ trình đơn từ chức của nội các lên vua Willem-Alexander, sau khi chính phủ liên minh sụp đổ vì bất đồng liên quan đến vấn đề di cư.

Trước đó, ông Schoof đã giải tán chính phủ liên minh sau khi ông Geert Wilders, nhà sáng lập kiêm lãnh đạo đảng Tự do theo đường lối cực hữu, quyết định rời khỏi liên minh cầm quyền gồm 4 đảng vì bất đồng liên quan đến vấn đề di dân.

Theo luật pháp Hà Lan, ông Schoof sẽ tiếp tục giữ vai trò Thủ tướng tạm quyền cho đến khi một nội các mới được thành lập, dự kiến là sau các cuộc bầu cử. Việc đảng Tự do rời liên minh cầm quyền đánh dấu giai đoạn mới của bất ổn chính trị cho nền kinh tế lớn thứ năm của Liên minh châu Âu, trong bối cảnh các đảng cực hữu đang mở rộng sự ảnh hưởng trên khắp châu lục.

Cuộc khủng hoảng trong chính quyền Hà Lan diễn ra vài tuần trước khi nước này dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 24-25/6 tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại trung tâm thành phố Los Angeles khi cảnh sát và người biểu tình đối đầu bên ngoài một tòa nhà liên bang, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư.

Ngày 8/6 (giờ địa phương), Thống đốc bang California, Mỹ Gavin Newsom đã ban hành một tuyên bố chính thức yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump rút lại việc triển khai Vệ binh Quốc gia ở California và trả lại quyền chỉ huy quân đội cho chính quyền tiểu bang.

Một doanh nhân trẻ người Sierra Leone đã thu hút sự chú ý với phát minh tạo ra điện từ nước muối, mở ra hướng đi mới cho hàng triệu người chưa có điện trên khắp châu lục.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một gói viện trợ quân sự lớn mà chính quyền Mỹ từng cam kết dành cho Kiev đã bị chuyển hướng sang lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Một người đàn ông Trung Quốc đã thành lập xưởng mô hình máy bay đặc biệt, thu hút hơn 1 triệu người theo dõi.

Thủ tướng Slovakia tuyên bố sẽ phản đối lệnh trừng phạt mới của EU nếu gây hại đến lợi ích quốc gia.