Chính phủ Congo và nhóm M23 ký khung thỏa thuận hòa bình
Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và phong trào M23 đã ký Thỏa thuận Khung về Hòa bình tại thủ đô Doha (Qatar) ngày 15/11. Văn kiện này dựa trên Tuyên bố Nguyên tắc mà hai bên đã thống nhất hồi tháng 7 vừa qua.
Buổi lễ có sự chứng kiến của Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi và nhiều quan chức khác.
Phát biểu tại sự kiện, ông Al-Khulaifi cho biết Doha đã chủ trì “nhiều vòng đàm phán trực tiếp giữa hai bên kể từ tháng Ba”. Ông khẳng định vai trò trung gian của Qatar là “xoay chuyển những thời điểm căng thẳng thành cơ hội để thúc đẩy hiểu biết và mở lại các kênh đối thoại khi mọi cánh cửa dường như đóng lại”.
Ông nhấn mạnh rằng “hòa bình không thể bị áp đặt bằng vũ lực mà phải được xây dựng dựa trên lòng tin, sự tôn trọng và cam kết chân thành phục vụ nhân dân”, đồng thời cho rằng việc ký thỏa thuận khung “không phải điểm kết thúc mà là bước khởi đầu cho một tiến trình hòa bình toàn diện”.
Theo Bộ Ngoại giao Qatar, thỏa thuận khung này đóng vai trò định hướng cho tiến trình hòa bình rộng hơn, tiếp nối Tuyên bố Nguyên tắc được ký tại Doha ngày 19-7-2025. Sau văn kiện này, hai bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 14/10.
Xung đột kéo dài giữa chính phủ CHDC Congo và phong trào M23 nhiều năm qua đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Phong trào M23 nhiều lần bị cáo buộc nhận hỗ trợ từ Rwanda (ru an đa), nhưng Kigali liên tục bác bỏ.














