Hơn 2.200 dự án bị ách tắc, kìm hãm tăng trưởng
Hiện cả nước có hơn 2.200 dự án bị ách tắc với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng, tương đương 50% GDP. Việc gỡ vướng cho các dự án này có thể khiến GDP tăng thêm 1-2%, bởi khu vực tư nhân, đặc biệt nhóm bất động sản đang dẫn dắt nhiều lĩnh vực then chốt như hạ tầng, thương mại, dịch vụ, du lịch.
Thêm vào đó, Nghị quyết 68 vừa được Chính phủ ban hành được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá mạnh mẽ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, kết nối với các hệ thống quốc gia sẽ giúp tăng minh bạch; giảm thời gian cấp sổ đỏ; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và gỡ vướng cho hàng nghìn dự án đang tắc nghẽn.


Ngành ngân hàng nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm khơi thông nguồn vốn nhà ở xã hội nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn gặp nhiều rào cản khi tiếp cận.
Sở Xây dựng sẽ đảm nhận vai trò tham mưu và quản lý nhà nước về nhiều lĩnh vực quan trọng, như: quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương hoàn thành việc đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai với Trung tâm dữ liệu quốc gia trong tháng 8/2025.
Mở rộng và phát triển các khu đô thị vệ tinh được xem là giải pháp chiến lược giúp giảm tải áp lực nội đô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Nhà đất thổ cư đang trải qua giai đoạn giao dịch trầm lắng kéo dài, song một số bộ phận môi giới vẫn liên tục đẩy giá phân khúc này lên cao phi lý.
Sở Xây dựng TP.HCM tính đến cuối quý I/2025 đã yêu cầu các quận, huyện và TP.Thủ Đức rà soát, bổ sung danh mục hơn 600 khu đất dự kiến phát triển nhà ở và khu đô thị đến năm 2030.
0