Chính phủ Bồ Đào Nha sụp đổ sau bỏ phiếu tín nhiệm

Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro đã sụp đổ sau khi mất phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Với kết quả 142 phiếu chống, 88 phiếu thuận, Quốc hội Bồ Đào Nha đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Montenegro. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Montenegro đang chịu áp lực từ phe đối lập về những tranh cãi liên quan đến công ty tư vấn do gia đình ông sở hữu.

Sau phiên bỏ phiếu, ông Montenegro khẳng định đã "làm mọi cách để tránh một cuộc bầu cử sớm", trong đó có việc đề xuất điều trần trước Quốc hội về vụ việc, nhưng không đạt được thỏa thuận với đảng Xã hội đối lập.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Xã hội, ông Pedro Nuno Santos chỉ trích chính phủ, gọi đây là một cuộc khủng hoảng do chính ông Montenegro gây ra và khẳng định Thủ tướng "không đủ năng lực lãnh đạo đất nước".

Hiện tại, chính phủ của ông Montenegro sẽ tạm thời giữ vai trò điều hành trong lúc Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa cân nhắc khả năng tổ chức bầu cử sớm.

Dự kiến, ông sẽ tham vấn các đảng phái chính trị vào ngày 13/3 và hội đồng cố vấn vào ngày 14/3 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo dự báo, một cuộc bầu cử mới có thể diễn ra vào giữa tháng 5.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves ngày 11/6 thông báo, London sẽ đầu tư hơn 6 tỷ bảng Anh (tương đương 8,13 tỷ USD) vào năng lực đóng tàu ngầm.

Việc Nga đơn phương trao trả hơn 6 ngàn thi thể binh sĩ Ukraine khiến cuộc xung đột Ukraine – Nga đang đứng trước những bước ngoặt kịch tính.

EC đề xuất gói trừng phạt thứ 18 với Nga, tập trung vào năng lượng, ngân hàng và quốc phòng.

Hàng trăm người biểu tình tại SeaTac (bang Washington) đã phản đối lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Trump vào ngày 10/6.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc gặp với Tổng thống Argentina Javier Milei vào ngày 10/6, tại Văn phòng Thủ tướng ở Jerusalem.

Ông Lý Thành Cương – Đại diện thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10/6 cho biết, Trung Quốc và mỹ đã có các cuộc trao đổi “chuyên nghiệp, lý trí, sâu sắc và thẳng thắn” trong hai ngày qua tại Luân Đôn.