Chiến sự Ukraine 3/3: Nga khép chặt 'gọng kìm' ở Bakhmut

Lãnh đạo đơn vị quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin ngày 3/3 cho biết, thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk) đã bị bao vây và hiện chỉ còn một con đường duy nhất để ra khỏi thành phố. Trong khi đó, một đơn vị quân đội của Ukraine thông báo đã nhận được lệnh lập tức rút khỏi thành phố này.

Trong một đoạn video do ông Yevgeny Prigozhin công bố cho thấy binh lính của lực lượng này đã tiến vào trung tâm thành phố Bakhmut. Người đứng đầu Tập đoàn Wagner kêu gọi Tổng thống Ukraine ra lệnh cho quân đội nước này rút lui khỏi thành phố. 

Người đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, kêu gọi Tổng thống Ukraine rút quân ở thành phố Bakhmut.

Trong khi đó, trên kênh Telegram cá nhân của một sĩ quan quân đội Ukraine biệt danh Magyar cho biết: "Đêm 2/3 đơn vị Magyar’s Birds đã nhận được lệnh lập tức rời Bakhmut đến địa điểm mới. Chúng tôi đang tuân theo mệnh lệnh". Người này cũng cho biết đơn vị mình đã ở lại thành phố trong 110 ngày, sau đó họ quyết định rút quân, tuy nhiên không rõ địa điểm tập trung mới của Magyar’s Birds.

Magyar’s Birds thông báo nhận lệnh rút lui khỏi Bakhmut.

Thành phố Bakhmut (Artyomovsk) là nơi chứng kiến nhiều cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những ngày qua. Trong một chiến dịch kéo dài nhiều tháng, các lực lượng Nga đã chiếm được các khu vực xung quanh thành phố một cách có hệ thống và bao vây Artyomovsk từ phía Bắc, Nam và Đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống nước chủ nhà Latvia, Egils Levits hôm 3/3, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết các quân đội Ukraine đang bị thiếu hụt pháo binh, đạn dược, máy bay chiến đấu và xe tăng, đồng thời yêu cầu phương Tây phải đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine. "Pháo binh là thứ chúng tôi cần số một. Cả hệ thống và đạn pháo với số lượng lớn", ông Zelensky nói. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang có chuyến thăm tới Latvia, nơi ông gặp Tổng thống Latvia Egils Levits, các công tố viên hàng đầu của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cũng như các quan chức tư pháp hàng đầu từ Anh, Tây Ban Nha, Litva, Latvia, Estonia. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.