Chiến sự Ukraine 1/3: Nga thu hẹp vòng vây ở Bakhmut
Trong bài phát biểu qua video ngày 1/3, theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận sự khốc liệt tại tiền tuyến Bakhmut khi khu vực này chịu hàng loạt các đợt pháo kích. Tuy nhiên ông khẳng định các lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát tất cả các khu vực của mặt trận.
Ông Zelensky đưa ra phát biểu này chỉ vài giờ sau khi bộ chỉ huy quân sự Ukraine cho biết quân đội Nga đang ngày một tiến gần tới thành phố chiến lược Bakhmut.

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 1/3, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine, ông Alexander Rodnyansky cho biết các lực lượng Ukraine tại thành phố Bakhmut có thể đang cân nhắc rút lui. Theo ông Rodnyansky, lực lượng của Kiev sẽ rút lui hoặc “từ bỏ chiến lược” thành phố này “nếu họ tin rằng cái giá phải trả để giữ nó lớn hơn lợi ích” và quân đội Ukraine “sẽ cân nhắc tất cả các lựa chọn.”
Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 10 máy bay không người lái của Ukraine, ngăn chặn một cuộc tập kích vào bán đảo Crimea. Tuyên bố nói thêm rằng, 6 máy bay không người lái của Ukraine đã bị lực lượng phòng không hạ gục, trong khi 4 chiếc khác bị vô hiệu hóa bằng phương tiện chiến tranh điện tử. “Không có thương vong hoặc thiệt hại trên mặt đất", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Ngày 1/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi các tổ chức quốc tế điều tra, xem xét các báo cáo về "vụ vận chuyển chất phóng xạ cao đến cảng Odessa ở Biển Đen của Ukraine từ lãnh thổ của một trong các quốc gia châu Âu”. Theo các thông báo chưa được xác nhận vào tuần trước, một con tàu chở các thùng chứa Californium-252, một nguyên tố phóng xạ tổng hợp, đã đến Odessa vào ngày 19/2. Có thông tin cho rằng hệ thống giám sát phóng xạ đã bị tắt trong quá trình dỡ hàng. Các báo cáo rằng hàng hóa được cung cấp bởi công ty Frontier Technology Corporation có trụ sở tại Ohio, Mỹ.


Thỏa thuận thương mại mới giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) có thể đem lại tổng lợi ích kinh tế lên tới 90 tỷ bảng Anh, tính đến năm 2040.
Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phong tỏa cảng Haifa của Israel và cảnh báo các tàu thuyền đang hoạt động hoặc di chuyển đến cảng này có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc điện đàm ngày 19/5 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã diễn ra "rất tốt đẹp", ông cho rằng Nga và Ukraine “sẽ ngay lập tức bắt đầu thảo luận” hướng đến một lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột.
Chính phủ các nước Anh, Pháp và Canada ngày 19/5 đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Israel, cho biết có thể áp dụng các lệnh trừng phạt nếu nước này không chấm dứt các hành động quân sự gây thương vong lớn tại Dải Gaza.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng 20/5 cho biết, Hội nghị thượng đỉnh "Chọn nước Pháp" năm nay dự kiến sẽ thu hút tổng cộng 20 tỷ euro vốn đầu tư mới cho nền kinh tế Pháp.
Hàng nghìn người dân Palestine tại thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 19/5 đã phải rời bỏ nhà cửa để đến khu vực al-Mawasi, phía Tây thành phố sau khi quân đội Israel ra lệnh sơ tán khẩn cấp.
0