Chiến sự ngày 5/4: Ukraine tổn thất trên nhiều mặt trận
Nga tuyên bố quân đội Ukraine tổn thất trên nhiều mặt trận
Ngày 5/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của nước này đã khiến quân đội Ukraine mất 75 binh sĩ trong khu vực giao tranh gần biên giới Belgorod.
Theo thông báo, lực lượng Nga đã tấn công các vị trí tập trung binh lực và khí tài của hai lữ đoàn cơ giới cùng một lữ đoàn phòng thủ Ukraine tại khu vực Krasnopolye và Miropolskoye, thuộc tỉnh Sumy. Ngoài thương vong về nhân lực, Ukraine còn bị phá hủy 2 xe tăng, 4 xe bọc thép, 5 ô tô và 2 khẩu pháo dã chiến.

Trong khi đó, trong khu vực do Nhóm tác chiến phía Đông phụ trách, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine chịu tổn thất lên tới 140 binh sĩ chỉ trong vòng 24 giờ qua.
Các đơn vị Nga tại khu vực này đã chiếm giữ thêm nhiều vị trí có lợi, đồng thời tấn công lực lượng của 3 lữ đoàn cơ giới và 1 lữ đoàn phòng thủ Ukraine ở khu vực Otradnoye và Volnoye Pole, thuộc vùng Donetsk. Phía Ukraine được cho là đã mất thêm 6 phương tiện và 1 khẩu pháo dã chiến trong đợt giao tranh này.
Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin cho biết, các lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề tại nhiều khu vực chiến sự, trong đó riêng tại khu vực của Nhóm tác chiến Trung tâm, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương lên tới 435 người chỉ trong vòng 24 giờ.
Theo thông báo, lực lượng Nga tại khu vực này đã tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương, tấn công vào các đơn vị thuộc ba lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn đổ bộ đường không và một lữ đoàn điều khiển máy bay không người lái của Ukraine tại các khu vực Novoekonomicheskoe, Udachnoye, Zverevo, Yelizavetovka, Krasnoarmeysk và Alekseyevka thuộc vùng Donetsk.
Ngoài thương vong về nhân lực, phía Ukraine còn bị phá hủy 3 xe bọc thép chiến đấu, 10 phương tiện cơ giới, 2 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử.
Cùng ngày, tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến Dnepr, lực lượng Nga cũng tuyên bố gây thiệt hại cho Ukraine khoảng 65 binh sĩ, phá hủy 1 xe thiết giáp M113, 5 phương tiện, cùng 2 kho đạn tại các khu vực Stepovoye, Novopokrovka và Lobkovoe thuộc tỉnh Zaporozhye. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị tại đây đã giành được nhiều vị trí chiến thuật có lợi sau đợt tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Ukraine đã chịu thiệt hại nặng nề tại các khu vực giao tranh ở Donetsk và Kharkov, với tổng cộng hơn 550 binh sĩ thương vong và nhiều khí tài quân sự bị phá hủy chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Cụ thể, tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Nam phụ trách, thuộc vùng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của họ đã cải thiện được vị trí chiến thuật, tấn công và gây tổn thất cho 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 lữ đoàn thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Phía Ukraine được cho là đã mất khoảng 300 binh sĩ, 4 xe tăng, 2 xe bọc thép, 9 phương tiện cơ giới và 6 khẩu pháo tại các khu vực Konstantinovka, Pravdovka, Zarya và Katerinovka.
Trong khi đó, tại vị trí tác chiến của Nhóm tác chiến phía Tây, thuộc tỉnh Kharkov, quân đội Nga khẳng định đã tiêu diệt hơn 250 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 2 xe bán tải, 7 khẩu pháo, trong đó có 5 khẩu pháo do phương Tây viện trợ, cùng 1 kho đạn của đối phương.
Cuộc tấn công nhắm vào các đơn vị thuộc 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine tại các khu vực Komarovka, Kondrashovka và Kamenka.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề tại khu vực Kursk chỉ trong vòng 24 giờ qua, với hơn 210 binh sĩ thiệt mạng cùng nhiều trang thiết bị quân sự bị phá hủy.
Theo thông báo, phía Ukraine đã mất 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe thiết giáp chở quân, 5 phương tiện chiến đấu bọc thép, 9 ô tô, 1 khẩu súng cối và 8 điểm điều khiển máy bay không người lái (UAV).
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả, gây thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine tại khu vực này.
Nga tuyên bố bắn hạ hơn 200 UAV, nhiều bom và tên lửa dẫn đường của Ukraine trong 24 giờ
Ngày 5/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 7 bom dẫn đường JDAM, 5 tên lửa phóng loạt HIMARS và 208 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine chỉ trong vòng một ngày qua.
Theo tuyên bố, toàn bộ số bom JDAM và tên lửa HIMARS bị bắn hạ đều do Mỹ sản xuất.
Cũng trong báo cáo cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị tác chiến của nước này đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự quan trọng của Ukraine, bao gồm cơ sở hạ tầng tại một sân bay quân sự, kho đạn tên lửa và pháo binh, nhà máy lắp ráp UAV, cùng nhiều điểm tập trung binh lực, khí tài và lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine tại 147 khu vực.

Theo phía Nga, các đợt tấn công này được thực hiện bởi không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc các cụm tác chiến của quân đội nước này.
Nga cáo buộc Ukraine tấn công 14 cơ sở năng lượng của Nga trong vòng 24 giờ
Ngày 5/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện 14 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trên lãnh thổ Nga chỉ trong vòng một ngày qua.
Theo thông báo, các cuộc tấn công này đã gây thiệt hại cho nhiều cơ sở tại các khu vực Bryansk, Belgorod, Smolensk, Lipetsk, Kherson và Voronezh.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, kể từ sáng ngày 4/4, Ukraine đã gia tăng đáng kể tần suất tấn công vào hệ thống năng lượng của Nga, bất chấp những cam kết trước đó của Tổng thống Volodymyr Zelensky với phía Mỹ về việc tạm ngừng tấn công các cơ sở năng lượng trong vòng 30 ngày.
Nga bắn hạ UAV "Baba Yaga" của Ukraine tại Kherson
Nhóm tác chiến Dnepr của quân đội Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn loại "Baba Yaga" của Ukraine tại khu vực Gornostayevka, tỉnh Kherson, theo nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga.
Theo nguồn tin, chiếc UAV này được phát hiện khi đang bay dọc bờ sông Dnieper. Khi kiểm tra, lực lượng công binh Nga đã tìm thấy 36 quả mìn tự chế đặt trong một trong hai khoang chứa của UAV. Đáng chú ý, mỗi quả mìn đều được nguỵ trang cẩn thận bằng cỏ khô. Khoang còn lại của UAV không chứa vật liệu nổ, tuy nhiên, một số quả mìn khác đã được UAV thả xuống khu vực lân cận.
Nguồn tin cho biết, máy dò kim loại là công cụ hữu hiệu để phát hiện loại mìn này. Trong trường hợp không có thiết bị dò, người dân được khuyến cáo chỉ di chuyển trên các lối đi đã được kiểm tra và dọn sạch.
Trước đó, vào cuối tháng 3, chuyên gia quân sự Vitaly Kiselyov từng cho biết, quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng rộng rãi mìn chống bộ binh loại nhỏ được nguỵ trang bằng cỏ tại tiền tuyến nhằm cản bước tiến của lực lượng Nga.
Núi lửa Kanlaon, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines đã bất ngờ phun trào vào ngày 8/4, tạo cột tro bụi cao tới 4.000m, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực dân cư xung quanh.
Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen thiệt hại gần 1 tỷ USD đã không thể làm suy giảm mối đe dọa của nhóm này với lực lượng hải quân Mỹ và hoạt động vận chuyển quốc tế ở Biển Đỏ.
Gác lại những giọt nước mắt, những nỗi đau sau thiên tai kinh hoàng, những người dân Myanmar đã cùng Công an Việt Nam tổ chức buổi chia tay nhỏ trước khi các chiến sĩ trở về nước.
Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét lại quyết định áp thuế quan cao đối với các đối tác thương mại của Washington.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/4 đã chính thức thông báo về việc ấn định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới.
0