Pháo phản lực phóng loạt Nga san phẳng cứ điểm Ukraine
Đoạn video được chia sẻ cho thấy, cảnh các quân nhân thuộc nhóm lực lượng 'Zapad' của Nga đang chuẩn bị và bắn MLRS tại các tọa độ không được tiết lộ.
Theo bộ này, cuộc tấn công được thực hiện sau khi trinh sát trên không phát hiện ra một nhóm quân nhân AFU và xe bọc thép ẩn náu trong một vành đai rừng. MLRS Uragan được cho là đã bắn tên lửa 220 mm từ khoảng cách hơn 25 km, "loại bỏ thành công" nhân lực và thiết bị của đối phương.
Hiện chưa thể xác minh thời điểm ghi hình những cảnh quay do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Pháo phản lực phóng loạt Uragan được thiết kế từ thời Liên Xô để thay thế hệ thống BM-21 Grad, nhằm cung cấp hỏa lực chính xác cũng như tính cơ động cao hơn cho quân đội.
Hệ thống bao gồm một phương tiện bánh xích hoặc bánh lốp mang theo 16 ống phóng có khả năng phóng tên lửa 220mm với tầm bắn 35km. Tên lửa có thể được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm đầu đạn nổ phân mảnh có sức công phá lớn, đạn gây cháy và đạn nhiệt áp. 9K57 Uragan được tích hợp máy tính điều khiển hỏa lực và hệ thống định vị để tấn công chính xác các cứ điểm của đối phương.
Theo Sputnik, Uragan MRLS là một hệ thống vũ khí mạnh đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều cuộc xung đột. Hệ thống có khả năng bao phủ một khu vực rộng lớn bằng hỏa lực tên lửa, có thể phá hủy các vị trí pháo binh, điểm tập kết binh sỹ và công sự của đối phương.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0