Chiến sự ngày 12/2: Nga tấn công nhà máy UAV của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào các nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự của Ukraine.

Trong một tuyên bố vào thứ Tư, bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng, các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng các nhóm tên lửa vào các xưởng sản xuất của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất máy bay không người lái (UAV) và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Các mục tiêu của các cuộc tấn công đã đạt được, tất cả các cơ sở được chỉ định đều bị tấn công".

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, làn sóng các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng. Ông nói thêm rằng, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng các nhóm tên lửa vào các xưởng sản xuất của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết, các khu vực Kiev, Sumy, Poltava và Chernigov cũng như thành phố Krivoy Rog đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Cuộc tấn công có sự tham gia của tên lửa đạn đạo Iskander-M và hơn 120 máy bay không người lái, các lực lượng Ukraine đã bắn hạ 6 tên lửa Iskander và 71 UAV.

Theo các phương tiện truyền thông, Kiev là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các kênh Telegram của Nga trích dẫn lời nhân chứng cho biết, có tổng cộng 16 vụ nổ. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko báo cáo có cháy ở một số quận, bao gồm một vụ cháy ở khu công nghiệp phía Bắc thủ đô.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, quân đội Nga hôm nay đã không kích vào Kiev với chủ trương "hòa bình thông qua sức mạnh".

Ông Medvedev viết trên kênh Telegram của mình: "Hòa bình thông qua sức mạnh ư? Đôi khi cách tiếp cận này thực sự hiệu quả, vì nó cho thấy sự cân bằng quyền lực thực sự chứ không phải là ảo tưởng do người khác tạo ra. Điều này đã được chứng minh rõ ràng hôm nay tại Kiev, khi tên lửa và UAV của chúng tôi tấn công thành phố".

Đầu tuần này, ông Zelensky đã ám chỉ rằng, ông có ý định sử dụng các khu vực mà Ukraine đã chiếm đóng ở vùng Kursk của Nga làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán có thể có với Moscow, để đổi lại một số lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ ý tưởng này ngay lập tức. Bà nói rằng: "Những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới đang hoành hành ở vùng Kursk sẽ nhận được đất mà không cần trao đổi, mảnh đất đó rộng 1 mét, dài 2 mét và sâu khoảng một 1,5 mét".

Vô hiệu hóa tên lửa SCALP do Pháp sản xuất

Cũng tại khu vực biên giới Kursk của Nga, một tên lửa SCALP do Pháp sản xuất đã bị vô hiệu hóa. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết: "Các chuyên gia bom mìn của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã vô hiệu hóa một tên lửa hành trình SCALP do Pháp sản xuất. Trước khi vô hiệu hóa và phá hủy tên lửa, các công binh đã khảo sát khu vực bằng máy bay không người lái để đảm bảo rằng không có ai ở gần đó. Sau đó, tên lửa đã bị vô hiệu hóa và đầu đạn của nó đã bị nổ tung tại địa điểm đó".

Kể từ tháng 8/2024, các chuyên gia của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã vô hiệu hóa khoảng 2.000 vật thể nổ tại gần 300 địa điểm.

Lực lượng Ukraine đã chiếm đóng một vùng lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga kể từ khi tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8 năm ngoái. Cho đến nay, Nga đã chiếm lại được khoảng ⅔ lãnh thổ và đang chiến đấu giành phần còn lại.

Một tên lửa SCALP do Pháp sản xuất.

Các cuộc không kích của Ukraine vào Nga

Quân đội Ukraine đã tấn công chín quận thuộc vùng Belgorod biên giới của Nga bằng 42 quả đạn và 56 máy bay không người lái (UAV) trong 24 giờ qua.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov thông báo trên kênh Telegram: "Tại quận Belgorodsky, 9 quả đạn đã được bắn trong 4 cuộc ném bom và 11 máy bay không người lái đã được phóng trong các cuộc tấn công vào các khu định cư Maisky và Oktyabrsky, các làng Bochkovka, Golovino, Krasny Khutor, Nikolskoye, Repnoye, Solokhi, Tavrovo, Cheremoshnoye và Yasniye Zori và trang trại Tserkovny. Trong đó 8 máy bay không người lái đã bị phòng không bắn hạ. Các cuộc tấn công đã làm hư hại 2 ngôi nhà riêng, 14 căn hộ và 3 tòa nhà chung cư, 2 ô tô, 1 cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp và 1 cơ sở thương mại".

Quân đội Ukraine cũng đã tấn công thị trấn Rylsk ở vùng biên giới Kursk của Nga bằng máy bay không người lái (UAV), không có thương vong nào được báo cáo trong cuộc tấn công. Quyền Thống đốc Alexander Khinshtein thông báo trên kênh Telegram: "Sáng nay, hai máy bay không người lái đã tấn công thị trấn Rylsk. May mắn thay, không có thương vong nào".

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hỏng cửa sổ của hai tòa nhà và một thư viện. Chiếc máy bay không người lái thứ hai đã tấn công khu vực gần một trường mẫu giáo, làm vỡ cửa sổ. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động của các đường dây truyền tải điện địa phương và một nhóm thợ điện đã đến hiện trường. Thống đốc cho biết, tình hình nằm trong tầm kiểm soát và không gây ra mối đe dọa nào cho người dân.

Máy bay không người lái của Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công gần lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Thống đốc Yevgeny Balitsky đăng tải thông tin trên kênh Telegram: "Những kẻ khủng bố Kiev đã tấn công một bãi đậu xe ở thành phố Energodar và khu vực gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bằng UAV. Khoảng cách đến lò phản ứng đầu tiên không quá 300 mét".

Nhà máy điện hạt nhân này nằm ở bờ trái sông Dnieper, gần thành phố Energodar. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu xét về số lượng tổ máy và công suất lắp đặt - nhà máy có 6 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 1 gigawatt. Vào tháng 10/2022, nhà máy điện hạt nhân đã trở thành tài sản của Nga. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, nhà máy đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Sau đó, đại diện của nhà máy đã làm rõ rằng, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không bị hư hại, nhà máy đang hoạt động theo chế độ trước đó và không ghi nhận bất kỳ vi phạm nào về giới hạn và điều kiện an toàn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga và Mỹ ngày 10/4 đã tiến hành trao đổi tù nhân mang hai quốc tịch tại Thủ đô Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tờ Wall Street Journal đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông không chờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Một trận động đất có độ lớn 5,9 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Nam Papua, miền Đông Indonesia trong ngày 10/4.

EU quyết định hoãn thực thi các biện pháp áp thuế trả đũa với Mỹ trong vòng 90 ngày, tạo cơ hội cho đàm phán với Tổng thống Donald Trump.

Các phái đoàn của Nga và Mỹ đã tới thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự vòng đàm phán mới.

Trước những dấu hiệu Nga có thể phát động một đợt tấn công mới, Anh và Pháp đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai lực lượng quốc tế tới Ukraine để giám sát bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.