Chiến sự Nga–Ukraine 15/1: Tấn công cơ sở năng lượng của nhau
Nga tấn công nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng của khu vực công nghiệp-quân sự Ukraine
Theo Hãng Thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết quân đội Nga đã làm chủ khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) trong ngày qua.
"Các đơn vị Nhóm tác chiến Trung tâm đã giải phóng khu định cư Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk nhờ các hoạt động tấn công thành công", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.
Bộ quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) vào các địa điểm cung cấp khí đốt của khu vực công nghiệp-quân sự Ukraine.
"Sáng nay, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) vào các địa điểm quan trọng của cơ sở hạ tầng cung cấp khí đốt hỗ trợ hoạt động của ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công", Bộ cho biết.
Trong khi đó, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã gây ra thương vong cho 30 lính Ukraine, phá hủy ba khẩu pháo và một bệ phóng tên lửa nhiều nòng của đối phương tại khu vực Kharkov trong ngày qua.
"Các đơn vị Nhóm tác chiến phía Bắc hoạt động theo hướng Kharkov đã gây ra thương vong cho các đội hình của một lữ đoàn bộ binh cơ giới của quân đội Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Dergachi, Tsirkuny và Volchansk tại vùng Kharkov", báo cáo cho biết.
Quân đội Ukraine ước tính đã mất khoảng 30 quân, sáu xe cơ giới, một bệ phóng tên lửa Grad và ba khẩu pháo dã chiến, bao gồm một hệ thống pháo tự hành Paladin 155mm do Mỹ sản xuất, tại khu vực tiền tuyến trong vòng 24 giờ qua, theo thông báo.

Nhóm tác chiến phía Tây đã gây ra thương vong cho hàng trăm binh sĩ quân đội Ukraine và phá hủy nhiều kho đạn của nước này ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, trong khi nhóm tác chiến phía Nam cũng đã 230 lính Ukraine tử trận và bị thương, phá hủy ba xe chiến đấu bọc thép của đối phương trong khu vực do họ chịu trách nhiệm trong ngày qua.
Ukraine cắt điện sau khi hứng tên lửa trả đũa của Nga
Nhà điều hành lưới điện quốc gia của Ukraine cho biết họ đã cắt điện khẩn cấp tại sáu khu vực vào sáng 15/1 (theo giờ địa phương) khi Nga nã tên lửa vào Ukraine hôm 14/1. Bộ trưởng năng lượng Ukraine, German Galushchenko, cho biết các biện pháp phòng ngừa đã có hiệu lực. Trước đó, chính quyền Ukraine đã ban hành cảnh báo cho toàn bộ đất nước khi lực lượng không quân cảnh báo về các tên lửa hành trình đang hướng đến Kryvyi Rig, vùng Chernihiv phía bắc, vùng Poltava miền trung và vùng Mykolaiv phía nam. Một "nhóm tên lửa hành trình" cũng nhắm vào hướng thủ đô Kiev.

Trước đó, quân đội Nga hôm 14/1 cho biết sẽ trả đũa Ukraine sau khi Kiev tấn công các khu vực của Nga bằng sáu tên lửa đạn đạo Atacms do Mỹ sản xuất, sáu tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất và thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất cho đến nay vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công vào sâu tới 1.100km bên trong lãnh thổ nước Nga, nhắm vào các nhà máy lưu trữ dầu, lọc dầu, hóa chất và đạn dược ở các khu vực Bryansk, Saratov, Tula và Tatarstan. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ tất cả các tên lửa của phương Tây do Ukraine bắn vào khu vực Bryansk, cũng như 146 UAV bên ngoài vùng chiến sự.
Quân đội Ukraine thừa nhận thất bại trong nỗ lực phản công tại Kursk
Các lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn các nỗ lực phản công của quân đội Ukraine tại khu vực Kursk, các quân nhân Ukraine tham gia vào các cuộc tấn công tại khu vực này nói với tờ The New York Times.
Tờ New York Times lưu ý rằng cường độ giao tranh tại khu vực Kursk có thể nhìn thấy trên đường đến biên giới Nga: Một dãy xe tăng, xe bọc thép chở quân và các phương tiện khác liên tục lăn bánh qua các thiết bị hư hỏng và nổ tung của quân đội Ukraine. Các nguồn tin của tờ báo đưa tin về các cuộc tấn công liên tục của máy bay không người lái Nga, lưu ý rằng quân đội nước này đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái FPV điều khiển bằng sợi quang mới có phạm vi bay xa hơn 16 km.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 5/1, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện cuộc phản công và ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Nga theo hướng Kursk nhưng không thành công. Chỉ riêng ngày 6/1, quân đội Ukraine đã mất tới 485 quân nhân, 26 quân nhân đã đầu hàng Nga.
Cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào khu vực Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 năm 2024. Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang trong khu vực và sơ tán cư dân ở các khu vực biên giới đến các vùng lãnh thổ an toàn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất hơn 50.000 quân nhân và 296 xe tăng kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk.
Một người Australia đánh thuê cho Ukraine thiệt mạng sau khi bị Nga bắt giữ
Tờ The Guardian cho biết chính phủ Australia đã triệu tập Đại sứ Nga vì có báo cáo rằng một người đàn ông Melbourne đã thiệt mạng sau khi bị Nga bắt giữ khi đang chiến đấu cho Ukraine.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết: "Chúng tôi đã triệu tập Đại sứ Nga rồi. Chúng tôi sẽ chờ đợi sự thật được công bố. Nhưng nếu có bất kỳ tổn hại nào gây ra cho Oscar Jenkins, thì điều đó hoàn toàn đáng chê trách và chính phủ Australia sẽ thực hiện hành động mạnh mẽ nhất có thể".
Thủ tướng Albanese không loại trừ khả năng trục xuất Đại sứ Nga hoặc triệu hồi phái viên của mình tại Moscow. Các thành viên cấp cao của phe đối lập Liên minh đã kêu gọi trục xuất Đại sứ Nga Aleksey Pavlovsky và triệu hồi Đại sứ Australia tại Moscow, John Geering.
Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong cho biết chính phủ đang tính toán mọi phương án, trong đó, việc trục xuất đại sứ "là vấn đề được cân nhắc".
Truyền thông Australia đưa tin Oscar Jenkins, 32 tuổi, một giáo viên đến từ Melbourne, đã bị Nga bắt giữ vào năm ngoái với tư cách là tù nhân chiến tranh. Một đoạn video được quay vào thời điểm đó cho thấy người này mặc quân phục chiến đấu và được hỏi liệu anh ta có phải là lính đánh thuê không.
Đại sứ quán Ukraine tại Australia cho biết Jenkins đã gia nhập vào lực lượng phòng vệ của nước này.
Chính phủ Australia cho biết họ đang "tiến hành các cuộc điều tra khẩn cấp sau các báo cáo về cái chết của Oscar Jenkins", sau khi 7 News đưa tin rằng người này đã tử vong. Thủ tướng Albanese cho biết chính phủ vẫn đang tìm kiếm thông tin và sẽ quyết định phản ứng của mình khi có thêm thông tin.
Luật nhân đạo quốc tế bảo vệ những người lính bị bắt làm tù binh chiến tranh. Công ước Geneva lần thứ ba nêu rõ tất cả tù binh chiến tranh phải được đối xử nhân đạo và phải được bảo vệ khỏi các hành vi bạo lực hoặc đe dọa.
Nga, Ukraine trao đổi tù binh chiến tranh trong đợt trao đổi đầu tiên trong năm
Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/1 cho biết trong một tuyên bố rằng Nga và Ukraine đã trao đổi 25 tù binh chiến tranh mỗi bên trong đợt trao đổi đầu tiên năm 2025. Tất cả quân nhân được thả khỏi nơi giam cầm của Ukraine sẽ được đưa đến Nga để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng.
"Vào ngày 15 tháng 1, 25 quân nhân Nga đã được đưa trở về từ vùng lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát để đổi lấy 25 quân nhân Ukraine bị bắt. Tất cả quân nhân Nga được thả hiện đang ở Belarus, nhận được sự hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết. Họ cũng đã có thể liên lạc với gia đình của mình", tuyên bố cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã làm trung gian cho đợt trao trả tù nhân này.


Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vòng tiếp xúc mới giữa Nga và Mỹ có thể diễn ra trong tuần này.
Chính quyền Gaza ngày 6/4 cho biết, quân đội Israel đã phá hủy 90% khu dân cư ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza kể từ tháng 10/2023.
Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất đất nước.
Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ
0