Ukraine đề xuất nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng
Đề xuất này được cho là một phần trong nỗ lực tăng cường lực lượng, bù đắp cho những tổn thất mà quân đội Ukraine đã phải gánh chịu trong cuộc xung đột với Nga.
Trả lời báo chí, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, đây không phải một cuộc tổng động viên, mà là một lựa chọn tự nguyện dành cho những người trẻ muốn gia nhập quân đội. Những người ký hợp đồng sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, bao gồm chế độ đãi ngộ đặc biệt và mức lương cao. Chính phủ Ukraine dự kiến công bố chi tiết về chương trình này trong những ngày tới.
Trước đó, hồi tháng 4/2024, Ukraine đã giảm độ tuổi động viên bắt buộc từ 27 xuống 25 tuổi, nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ số lượng tân binh cần thiết. Hiện tại, mọi nam giới từ 25 đến 60 tuổi đều có thể bị triệu tập để phục vụ trong quân đội. Do đó, việc xem xét hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 tuổi đang trở thành một vấn đề gây tranh cãi ở Ukraine. Một số nguồn tin cho rằng, Mỹ đang gây áp lực để Ukraine thực hiện bước đi này.


G7 đang thảo luận về khả năng tăng cường các biện pháp gây sức ép với Nga, trong đó có thể bao gồm việc mở rộng trừng phạt.
Hành trình tự lực của Iran trong phát triển quốc phòng, cũng như mối quan hệ chiến lược với Nga, đã làm nổi bật vai trò của nước này trong cục diện địa chính trị đầy biến động.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể phải đối mặt với số phận thê thảm.
Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.
Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.
Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
0