Chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/1
Nga tấn công 12 lữ đoàn của Ukraine tại Kursk
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/1 cho biết, quân đội nước này đã đánh bại 12 lữ đoàn của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk.
“Trong các hoạt động tấn công, các đơn vị của Nhóm quân miền Bắc đã đánh bại đội hình xe tăng cơ giới hạng nặng, bốn lữ đoàn cơ giới, hai lữ đoàn tấn công đường không, một lữ đoàn thủy quân lục chiến và ba lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ của Lực lượng vũ trang Ukraine tại định cư Viktorovka, Zaoleshenka, Kositsa, Kurilovka, Lebedevka, Malaya Loknya, Makhnovka, Mirny, Nikolaevka, Nikolaevo-Daryino, Nikolsky, Novaya Sorochina, Sverdlikovo, Sudzha và Cherkasy Porechnoye” - báo cáo viết.
Ngoài ra, lực lượng không quân và pháo binh còn tấn công quân nhân và thiết bị của Ukraine tại 12 khu định cư ở vùng Kursk, cũng như 5 khu định cư ở vùng Sumy.
Tổng cộng, phía Ukraine đã mất gần 55 nghìn quân kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công tại Kursk.
Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin phía Nga đưa ra.
Ukraine bắn hạ 48 thiết bị bay của Nga
Đêm 25/1, quân đội Ukraine xác nhận bắn rơi một số tên lửa dẫn đường Kh-59/69 của Nga và 46 máy bay không người lái.
Phía Ukraine cáo buộc Nga tấn công bằng tên lửa máy bay dẫn đường từ không phận Biển Đen và 61 UAV tấn công từ các hướng: Orel, Kursk, Bryansk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk của Nga.
Các UAV đã bị bắn hạ ở các vùng Odessa, Kharkov, Poltava, Sumy, Kyiv, Cherkasy, Donetsk, Zaporozhye, Dnepropetrovsk, Khmelnytsky và Kirovograd. 15 UAV khác của Nga biến mất.
Phía Nga chưa xác nhận các thông tin phía Ukraine đưa ra.

Ukraine bắt giữ nữ sinh nghi làm gián điệp cho Nga
Tờ Kyiv Independent ngày 25/1 đưa tin, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa bắt giữ một nữ học viên quân sự 18 tuổi với cáo buộc phản quốc.
Theo báo cáo điều tra, nữ học viên người Ukraine bị cáo buộc đã liên lạc với đại diện của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nhằm cung cấp các thông tin nhạy cảm về quân sự để đổi lấy tiền thưởng. Nghi phạm đã tiết lộ các thông tin về vị trí của các đơn vị quân đội, kế hoạch triển khai lực lượng, và báo cáo về các đợt pháo kích cho đối thủ", SBU cho biết.

Theo truyền thông Ukraine, nghi phạm sử dụng ứng dụng nhắn tin di động để gửi tọa độ của các cơ sở huấn luyện và doanh trại, được di dời từ Kharkiv đến Lviv sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong quá trình khám xét, các sĩ quan đã thu giữ một chiếc điện thoại di động và một máy tính xách tay có chứa bằng chứng về sự hợp tác của nghi phạm.
Nghi phạm bị bắt giữ khi đang cố bỏ trốn khỏi học viện quân sự. Người này khai rằng được phía FSB hứa hẹn sẽ giúp di tản tới Nga. FSB được cho là đã có kế hoạch sơ tán nghi phạm từ Ukraine đến Nga qua một quốc gia thứ ba sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ.
Mỹ bất ngờ đình chỉ viện trợ cho Ukraine
Tờ Politico đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ban hành lệnh tạm dừng chi tiêu đối với hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài trong vòng 90 ngày. Quyết định này đã khiến các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ “bị sốc” và dường như được áp dụng cho cả các khoản viện trợ quân sự dành cho Ukraine.

Theo tài liệu nội bộ được tiết lộ, ông Marco Rubio yêu cầu tất cả các cơ quan ngoại giao và lãnh sự quán ngay lập tức dừng mọi hoạt động phân bổ ngân sách cho các chương trình viện trợ nước ngoài, bao gồm cả các khoản tài trợ đã được chính phủ phê duyệt trước đó.
Đáng chú ý, lệnh của ông Rubio được đánh giá vượt xa sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, vốn chỉ yêu cầu tạm dừng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày để Ngoại trưởng xem xét. Lệnh của Tổng thống không nêu rõ liệu các khoản viện trợ quân sự đã được phân bổ có bị ảnh hưởng hay không, nhưng quyết định của ông Marco Rubio dường như tác động trực tiếp đến viện trợ quân sự cho một số đồng minh quan trọng của Mỹ, trong đó có Ukraine.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, quyết định của Ngoại trưởng Rubio là bước đi mạnh tay nhất từng được thực hiện đối với viện trợ nước ngoài. Trước đó, trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi được phê chuẩn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ, ông Macro Rubio nhấn mạnh lợi ích quốc gia sẽ là ưu tiên trong chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của mình.
Ông Marco Rubio, Ngoại trưởng Mỹ cho biết: “Trong nền cộng hòa của chúng ta, cử tri quyết định hướng đi của đất nước và họ đã bầu ông Donald Trump làm tổng thống khi nói đến chính sách đối ngoại với một sứ mệnh rất rõ ràng. Đó là đảm bảo rằng chính sách đối ngoại của chúng ta tập trung vào thúc đẩy lợi ích quốc gia”.
Một số chuyên gia cảnh báo rằng, việc tạm dừng các khoản viện trợ nước ngoài có thể dẫn đến các tranh chấp pháp lý nếu các hợp đồng tài trợ bị hủy bỏ hoặc trì hoãn. Việc tạm dừng viện trợ cho Ukraine, trong bối cảnh nước này vẫn đang đối mặt với cuộc xung đột kéo dài, cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, khi Mỹ hiện là quốc gia cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Theo Lầu Năm Góc, kể từ tháng 2/2022, Washington đã cung cấp gần 66 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev.
Chính phủ Ukraine và các bên liên quan hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức về quyết định này. Trong khi đó, giới phân tích nhận định, lệnh tạm dừng viện trợ là một tín hiệu rõ ràng về chính sách đối ngoại cứng rắn hơn của chính quyền Tổng thống Trump và nhấn mạnh mục tiêu tái định hình vai trò của Mỹ trên trường quốc tế.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt tại Tòa án Quận Tel Aviv vào ngày 12/5 để tiếp tục làm chứng trong phiên xét xử tham nhũng kéo dài của mình. Đây là lần thứ 27 ông xuất hiện tại tòa, kể từ khi phiên xét xử bắt đầu vào năm 2019.
Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 12/5 đã công bố một loạt cải cách lớn đối với chính sách nhập cư của Vương quốc Anh, nhằm giảm bớt số lượng nhập cư ròng và khôi phục quyền kiểm soát biên giới quốc gia.
Nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn bốn thập kỷ qua, đã quyết định tự giải thể và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang.
Hàng trăm du khách đã đổ về khu nghỉ dưỡng Fuji Motosuko, Nhật Bản để tham dự Lễ hội hoa Fuji Shibazakura, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội hoa dưới chân núi Phú Sĩ.
Ấn Độ vừa khánh thành một đơn vị sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại tiểu bang Uttar Pradesh ở phía Bắc quốc gia này.
0