Ukraine sẽ chi hơn một nửa ngân sách cho quốc phòng
Quốc hội xác định khoản thu ngân sách ở mức 2.300 tỷ hryvnia. Ukraine dự kiến có khoản tài trợ nước ngoài 38,4 tỷ USD. Thủ tướng Denys Shmygal cho biết toàn bộ khoản thu từ thuế cá nhân và doanh nghiệp trong năm tới sẽ dành cho nhu cầu quốc phòng và an ninh, trong đó Ukraine sẽ chi 739 tỷ hryvnia để mua vũ khí. Nhu cầu chi lớn thứ hai của ngân sách là hỗ trợ người dân. Các chương trình hỗ trợ xã hội sẽ được chi 421 tỷ hryvnia, chi cho giáo dục 199 tỷ hryvnia, y tế 217 tỷ hryvnia.

"Số tiền kỷ lục sẽ được chuyển hướng vào sản xuất và mua vũ khí. Sẽ có nhiều tiền hơn để hiện đại hóa ngành công nghiệp vũ khí của Ukraine và cũng để mua máy bay không người lái", ông Denys Shmygal cho biết.
Bộ Tài chính Ukraine cho biết chi tiêu ngân sách năm tới được lên kế hoạch ở mức 3,6 nghìn tỷ hryvnia, trong khi doanh thu không bao gồm các khoản tài trợ và viện trợ quốc tế, được nhắm mục tiêu ở mức 2,05 nghìn tỷ hryvnia.
Chính phủ sẽ thực hiện đợt tăng thuế thời chiến đầu tiên của Ukraine đối với người dân và doanh nghiệp để có thể tăng doanh thu trong nước vào năm 2025.
Khoản thâm hụt ngân sách khoảng 38 tỷ USD sẽ được trang trải bằng viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây cũng như khoản vay trong nước của chính phủ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), một bên cho vay chính, cho biết tổ chức này và chính quyền Ukraine đã đạt được thỏa thuận sẽ cấp cho Ukraine khoản vay khoảng 1,1 tỷ USD.
Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko cho biết các ưu tiên khác của ngân sách vào năm tới sẽ là hỗ trợ người dân khi họ chiến đấu với những thách thức về kinh tế và an ninh thời chiến.
Chính phủ cũng lên kế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế, nhưng dự kiến tăng trưởng sẽ chậm lại còn 2,7% vào năm 2025 so với mục tiêu 4% trong năm nay do chiến sự.
Ngành sản xuất vũ khí của Ukraine là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay và chính phủ có kế hoạch tăng sản lượng hơn nữa vào năm 2025.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0