Chiến sự Nga-Ukraine ngày 15/3: Thời gian của Ukraine bị đe dọa
Báo cáo quân sự hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga
- Nhóm tác chiến trung tâm đã đánh bại các lữ đoàn Ukraine ở Vùng Dnepropetrovsk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk, khiến cho đối phương mất tới 465 quân. Ngoài ra, quân đội Ukraine đã mất "bốn xe chiến đấu bọc thép, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, tám xe và ba khẩu pháo".
- Tại khu vực Kharkov, nhóm tác chiến Bắc đã đánh bại hai lữ đoàn cơ giới của Ukraine gần các khu định cư Volchansk và Liptsy ở Vùng Kharkov. Ukraine đã mất tới 45 quân nhân, bốn xe, một khẩu pháo và một trạm tình báo điện tử.

- Nhóm tác chiến Tây đã khiến Ukraine mất hơn 255 quân nhân, bốn xe chiến đấu bọc thép, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và một xe bọc thép Pinzgauer Vector do Áo sản xuất, hai xe bán tải, bốn khẩu pháo dã chiến và ba kho đạn.
- Nhóm tác chiến phía Đông đã tiêu diệt hơn 160 quân nhân Ukraine và khiến đối phương mất hai xe chiến đấu bọc thép, sáu xe và hai khẩu pháo dã chiến.
- Nhóm tác chiến phía Nam đã tiêu diệt hơn 260 quân nhân Ukraine trong ngày qua. Ukraine đã mất hơn 260 quân nhân, một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, năm xe, một khẩu pháo dã chiến, một pháo phản lực phóng loạt RAK-SA-12 do Croatia sản xuất, hai trạm tác chiến điện tử và một kho đạn.
- Nhóm chiến đấu Dnepr đã tiêu diệt hơn 80 quân nhân Ukraine trong ngày qua. Nhóm chiến đấu Dnepr đã tấn công vào lực lượng và trang thiết bị của ba lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Olgovka, Nikolskoye và Sadovoye ở Vùng Kherson, tiêu diệt tới 80 quân nhân và phá hủy ba phương tiện.
Nga giải phóng Rubanshchina, Zaoleshenka ở Khu vực Kursk
Lực lượng Nga giải phóng các khu định cư Rubanshchina, Zaoleshenka ở Vùng Kursk trong 24 giờ qua. Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 220 quân nâng tổng số quân nhân thiệt mạng kể từ khi nổ ra chiến sự tại Kursk lên 67.600 quân nhân.
Nga bắt đầu rà phá bom mìn ở khu vực biên giới Kursk

Lực lượng công binh của Nga đã bắt đầu rà phá bom mìn tại các khu vực biên giới của Vùng Kursk được giải phóng khỏi lực lượng vũ trang Ukraine, nhằm khôi phục các cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất cần thiết cho việc thiết lập cuộc sống hòa bình và hoạt động kinh tế trong khu vực sau các cuộc giao tranh.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân nhân Nga đồng thời rà phá bom mìn tại các tòa nhà dân cư, hộ gia đình, đất nông nghiệp và các cơ sở thiết yếu như đường ống dẫn khí, lò hơi, đường dây điện và thông tin liên lạc, đường bộ và cầu. Lực lượng công binh sẽ phải thực hiện một lượng lớn nhiệm vụ, vì quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều loại đạn dược, bao gồm cả đạn dược nước ngoài do các nước NATO cung cấp. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng công binh đã phát hiện ra các loại đạn dược bị cấm theo Công ước Geneva, bao gồm cả mìn chống bộ binh Lepestok.
Điện Kremlin: Quân đội Ukraine ở Kursk sắp hết thời gian để hạ vũ khí
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với quân đội Ukraine ở khu vực Kursk là hạ vũ khí vẫn còn hiệu lực, nhưng thời gian đang cạn dần.
Trước đó, theo hãng tin AFP, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 14/3, Tổng thống Putin tiết lộ ông đã xem xét lời kêu gọi của người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc đảm bảo tính mạng của binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở vùng Kursk. Ông Putin nhấn mạnh: “Nếu họ hạ vũ khí và đầu hàng, chúng tôi sẽ đảm bảo cho họ mạng sống và đối xử với họ một cách tôn trọng theo luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của Liên bang Nga”.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng yêu cầu rằng để thực hiện lời kêu gọi của ông Trump, các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của Ukraine cần chỉ đạo các lực lượng của mình đầu hàng và hạ vũ khí.
Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn và ở trong tình thế rất tồi tệ, dễ bị tổn thương”. Ông Trump cho biết đã đề nghị Tổng thống Putin “bảo đảm tính mạng cho họ”.
Vào ngày 12/3, Tổng thống Putin đã có chuyến thăm đầu tiên đến tỉnh Kursk kể từ khi xung đột bùng phát ở khu vực biên giới này. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi quân đội Nga thông báo đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thị trấn Sudzha.
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov, cho biết quân đội Nga đã giải phóng khoảng 1.100 km2 diện tích lãnh thổ ở Kursk, chiếm lại hơn 86% diện tích trước đó bị quân đội Ukraine chiếm đóng. Ông Gerasimov cũng cho biết, nhóm tác chiến Ukraine đang bị cô lập và liên tục bị tiêu diệt. Tổng thống Putin đã yêu cầu quân đội Nga đánh bại hoàn toàn lực lượng Ukraine ở Kursk và thiết lập một vùng đệm tại khu vực này càng sớm càng tốt.
Một ngày sau đó, ông Putin tuyên bố, việc lực lượng Ukraine tìm cách rút khỏi Kursk đang trở nên bất khả thi và họ chỉ còn hai lựa chọn: “đầu hàng hoặc bị tiêu diệt”.
Về phần mình, phía quân đội Ukraine đã phản bác thông tin về việc các đơn vị của họ bị bao vây ở Kursk. Trong tuyên bố vào ngày 14/3, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định rằng, giao tranh vẫn tiếp diễn và không có mối đe dọa nào đối với các đơn vị Ukraine. Các binh sĩ Ukraine đang tiếp tục đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Nga và gây thiệt hại lớn nhờ hỏa lực mạnh mẽ.


Cuộc tấn công quy mô lớn đêm 22/4 của Nga vào thành phố cảng Odessa của Ukraine với sự tham gia của các máy bay không người lái mới báo hiệu một giai đoạn mới trong chiến tranh không người lái.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ công bố chi tiết đề xuất hòa bình giữa Nga và Ukraine trong vòng ba ngày tới, đồng thời khẳng định khả năng đạt được lệnh ngừng bắn là “rất cao”.
Sau thông tin Giáo hoàng Francis qua đời, nhiều nguyên thủ và lãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với di sản tinh thần và nhân đạo mà Giáo hoàng để lại.
Chính phủ Anh đang triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất thuốc nổ RDX trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về sự phụ thuộc vào nguồn cung quân sự từ Mỹ, tờ The Times đưa tin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/4 đã chính thức phê duyệt Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Iran, sau khi Quốc hội Nga bỏ phiếu thông qua.
Một máy bay Airbus A330 của hãng Delta Airlines chở 282 hành khách vừa bị cháy động cơ tại Sân bay Quốc tế Orlando, bang Florida (Mỹ), hành khách đã được sơ tán khẩn cấp bằng máng trượt.
0