Chiến sự 23/5: Nga, Ukraine tiến hành trao đổi tù binh

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh là một trong số những tín hiệu tích cực trong bối cảnh xung đột kéo dài hơn ba năm giữa hai bên. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo các lực lượng vũ trang nước này xây dựng một “vành đai an ninh” dọc theo biên giới với Ukraine, nhằm bảo vệ khu vực và ngăn chặn các đợt tấn công từ phía Kiev.

Nga, Ukraine tiến hành trao đổi tù binh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 thông báo trên nền tảng Truth Social rằng: "Một cuộc trao đổi tù binh lớn vừa được hoàn tất giữa Nga và Ukraine". Ông Trump cũng dự đoán sự kiện này sẽ "có hiệu lực sớm", tuy nhiên, ông không làm rõ thêm chi tiết và chưa có phản hồi chính thức từ Nhà Trắng hay Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết rằng Ukraine đã tiếp nhận 390 người từ phía Nga trong giai đoạn đầu tiên của cuộc trao đổi "1.000 người đổi 1.000 người" đã thỏa thuận với Nga tại Istanbul. Ông Zelensky cho biết ông hy vọng cuộc trao đổi sẽ tiếp tục vào các ngày 24-25/5.

Các tù binh Ukraine được Nga trao trả ngày 23/5 (Ảnh: Reuters)

"Điều rất quan trọng là phải trả lại tất cả những người đang bị giam giữ. Chúng tôi đang kiểm tra họ tên, thông tin của mọi người", ông Zelensky viết trên Telegram.

Trước đó, Nga đã tuyên bố rằng họ đã trao đổi 270 binh lính Ukraine và 120 dân thường để đổi lấy số lượng tương tự từ phía Ukraine. Một tuần trước, trong cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Mặc dù cuộc đàm phán kéo dài chỉ hai giờ và không mang lại bước đột phá lớn, nhưng thỏa thuận trao đổi tù binh vẫn được xem là một biện pháp xây dựng lòng tin quan trọng giữa Moscow và Kiev.

Nga triển khai kế hoạch lập vùng đệm an ninh dọc biên giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các lực lượng vũ trang nước này đang triển khai nhiệm vụ xây dựng một “vành đai an ninh” dọc theo biên giới với Ukraine, nhằm bảo vệ khu vực và ngăn chặn các đợt tấn công từ phía Kiev. Giới phân tích nhận định đây là bước đi chiến lược nhằm vô hiệu hóa hỏa lực của Ukraine và NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

"Như tôi đã nói trước đó, quyết định tạo ra một vùng đệm an ninh cần thiết dọc biên giới với Ukraine đã được đưa ra. Lực lượng vũ trang của chúng tôi hiện đang hoàn thành nhiệm vụ này. Các điểm hỏa lực của kẻ thù đang bị trấn áp. Công việc đang được tiến hành", Tổng thống Putin cho biết.

Quyết định trên được Tổng thống Putin đưa ra sau chuyến thăm của ông tới khu vực Kursk và cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc gọi vào hôm 19/5, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã thảo luận về triển vọng giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine. Bình luận về cuộc gọi, ông Putin đã cảm ơn sự ủng hộ của ông Trump với việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev sau khi hai bên có cuộc gặp trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 16/5. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Tổng thống Mỹ đã lưu ý đến nguyện vọng hòa bình của Moscow, dù vẫn chưa rõ làm cách nào để tiến tới mục tiêu đó. Sau cuộc điện đàm với ông Trump, ông Putin cho biết Moscow đã sẵn sàng hợp tác với Ukraine để hướng tới một bản ghi nhớ về một hiệp định hòa bình trong tương lai và rằng những nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2022 đang đi đúng hướng.

Chuyên gia quân sự nói rằng, vùng đệm an ninh mà Nga muốn thiết lập tại Ukraine đóng vai trò lá chắn bảo vệ nhiều khu vực khỏi hỏa lực pháo binh của phương Tây. "Đây không chỉ là một vành đai phi quân sự mà sẽ là vành đai bảo vệ các khu vực Belgorod, Kursk, Bryansk, Crimea, Zaporozhye, Kherson và Donbass khỏi hoả lực pháo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)", đại tá nghỉ hưu người Nga Anatoliy Matviychuk lý giải.

Phản ứng trước việc Liên bang Nga thông báo đang thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha khẳng định rằng đây là bằng chứng thêm cho thấy Liên bang Nga không thực sự quan tâm đến hòa bình.

“Tôi xin nhắc thế giới rằng các tuyên bố của ông Putin về ‘vùng đệm’ được đưa ra trong bối cảnh đang có những nỗ lực tích cực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, bền vững, và thúc đẩy hòa bình”, ông Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X. Theo ông Sybiha, những tuyên bố mới này rõ ràng là “phủ nhận các nỗ lực hòa bình” và cần phải gây thêm áp lực để buộc Liên bang Nga chấm dứt cuộc chiến.

Nga, Ukraine thảo luận tích cực về bản ghi nhớ hòa bình

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 23/5 cho biết, Nga và Ukraine đang tích cực chuẩn bị bản ghi nhớ về một thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn. Phát biểu tại một hội nghị cấp cao diễn ra ở thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định sẽ có vòng đàm phán thứ hai với Ukraine, song ông không xác nhận về khả năng Vatican sẽ là địa điểm tổ chức. Trước đó, Mỹ, Italy và Giáo hoàng Leo XIV đều cho biết Vatican sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, phía Nga ủng hộ tiến trình đàm phán và giới chức Ukraine đã xác nhận điều đó. Đây là một tín hiệu tích cực sau một loạt các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tháo gỡ thế bế tắc trong đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Nhiều sân bay Nga đóng cửa vì UAV của Ukraine

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm gián đoạn giao thông hàng không xung quanh Thủ đô Moscow của Nga. Bộ quốc phòng Nga cho biết, hoạt động tại một số sân bay lớn đã bị gián đoạn trong ngày thứ ba liên tiếp. Theo bộ trên, 35 máy bay không người lái nhắm vào Moscow đã bị bắn hạ trong ngày 23/5. Trong khi đó, văn phòng thị trưởng Moscow thông báo rằng tổng cộng có 46 máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào Thủ đô của Nga, trong khi 70 máy bay không người lái khác được phóng vào các mục tiêu khác trên khắp nước Nga.

Sân bay Domodedovo ở Moscow, Nga (Ảnh: Tass)

Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng 134 quả đạn pháo và 92 máy bay không người lái vào 8 khu vực thuộc Vùng Belgorod của Nga trong 24 giờ qua.

"Tại Quận Shebekinsky, 26 quả đạn đã được bắn trong bốn cuộc tấn công pháo kích. 31 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được thực hiện vào thị trấn Shebekino và nhiều khu định cư. Có tới 22 máy bay không người lái đã bị bắn hạ và bị kẹt", ông Gladkov thông báo trên Telegram. Theo thống đốc vùng Belgorod, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hại một số ngôi nhà và phương tiện, trong đó có một tòa nhà hành chính.

Ở chiều ngược lại, lực lượng không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 128 máy bay không người lái vào Ukraine trong đêm 22/5, trong đó 112 máy bay không người lái bị bắn hạ hoặc bị vô hiệu hóa trên đường đến mục tiêu.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công tên lửa vào cảng ở Odesa

Phó Thủ tướng phụ trách tái thiết kiêm Bộ trưởng Phát triển cộng đồng và lãnh thổ Ukraine, ông Oleksii Kuleba ngày 23/5 cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một cảng dân sự ở thành phố Odesa. Cuộc tấn công đã khiến một công nhân cảng thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Quang cảnh sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào Odesa, Ukraine (Ảnh: Reuters)

"Nga đã tấn công cảng Odesa bằng hai tên lửa đạn đạo", ông Kuleba cho biết. Cũng theo ông Kuleba, cuộc tấn công đã gây hư hại cho phòng máy, làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào của các tòa nhà hành chính, phá hủy các phương tiện và thiết bị.

Trong khi đó, lực lượng phòng không Ukraine cho biết, sáng sớm 23/5, lực lượng Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực Odesa sau khi đã tấn công Ukraine từ nhiều hướng vào đêm trước đó.

Phần Lan tập trận quy mô lớn giáp biên giới Nga

Cuộc tập trận trên bộ mang tên Karelian Sword 25, với sự tham gia của hơn 5.000 quân nhân Phần Lan, đã bắt đầu diễn ra ngày 23/5 tại vùng Kymenlaakso ở miền Nam Phần Lan, giáp biên giới Nga.

Trước đó, quân đội Phần Lan thông báo cuộc tập trận Karelian Sword 25 diễn ra từ ngày 23/5-1/6. Lữ đoàn Karelia sẽ chỉ huy cuộc tập trận này. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 5.000 binh sĩ, bao gồm cả các quân nhân của Anh và Mỹ. Cuộc tập trận cũng huy động khoảng 700 loại khí tài, trong đó có trực thăng tấn công của Anh.

Hôm 21/5, Phần Lan cũng đã khởi động cuộc tập trận Lively Sabre 25, kéo dài từ ngày 21-31/5 tại các vùng Eastern Uusimaa và Kymenlaakso, cũng đều giáp biên giới với Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh là một trong số những tín hiệu tích cực trong bối cảnh xung đột kéo dài hơn ba năm giữa hai bên. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo các lực lượng vũ trang nước này xây dựng một “vành đai an ninh” dọc theo biên giới với Ukraine, nhằm bảo vệ khu vực và ngăn chặn các đợt tấn công từ phía Kiev.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến 4 sân bay tại Thủ đô Moscow của Nga đã phải đóng, mở cửa nhiều lần trong các ngày 21 và 22/5.

Cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Nga và Ukraine đã chính thức diễn ra vào ngày 23/5, theo xác nhận của một quan chức cấp cao Ukraine.

Triều Tiên đã công bố mở cuộc điều tra toàn diện về sự cố xảy ra trong quá trình hạ thủy tàu khu trục 5.000 tấn tại xưởng đóng tàu Chongjin cách đây 2 ngày vào ngày 22/5.

Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin về việc sắp có các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine tại Vatican.

Mỹ đã yêu cầu Liên minh châu Âu đơn phương cắt giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ, tờ Financial Times ngày 23/5 đưa tin.