Chiến dịch trấn áp người nhập cư trên toàn nước Mỹ
Các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE đã tham gia cùng các quan chức từ nhiều cơ quan của Bộ Tư pháp, nhắm mục tiêu vào những gì họ cho là mối đe dọa đến an toàn công cộng và an ninh quốc gia. Hoạt động này dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần này.
Theo hai nguồn tin, các văn phòng thực địa của ICE đã được yêu cầu phải đạt chỉ tiêu 75 vụ bắt giữ mỗi ngày. Trong năm tài chính vừa qua, ICE đã tiến hành 113.431 vụ bắt giữ hành chính, tương đương với khoảng 310 vụ bắt giữ mỗi ngày trên tất cả các văn phòng thực địa.
Tổng thống Trump cũng đã điều động quân đội Mỹ đến biên giới và trao quyền cho các nhân viên nhập cư bắt giữ nhiều người không phải tội phạm hơn. Chính phủ cũng cho phép các nhân viên của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) và Cục Cảnh sát Liên bang Mỹ tham gia chiến dịch.
Theo một tổ chức phi lợi nhuận địa phương, các hành động tăng cường kiểm soát nhập cư đã khiến một số người di cư phải trốn học hoặc trốn đi làm. Các nhóm ủng hộ người nhập cư ở Chicago cũng đã đệ đơn kiện chính quyền tổng thống Trump vào cuối tuần qua.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0