Chiến dịch kêu gọi công lý về nước cho Gaza tại COP28

Sau hơn 2 tháng xảy ra cuộc xung đột Israel- Hamas ở Gaza, khu vực này không chỉ bị tàn phá nặng nề mà người dân ở đây còn đang phải sống trong cảnh thiếu điện và nước sinh hoạt.

Đây cũng là một trong nhưng vấn đề được các nhà môi trường bàn thảo tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Israel đã cắt toàn bộ nguồn cung cấp nước cho  Gaza sau khi lực lượng vũ trang Hamas của Palestine thực hiện cuộc tấn công sang lãnh thổ nước này vào ngày 7 tháng 10, nhưng sau đó cho biết họ đã khôi phục nguồn nước cho khu vực phía Nam dải Gaza với 28,5 triệu lít nước mỗi ngày.

Các quan chức quân sự Israel  khẳng định có đủ nước và các nguồn cung cấp khác cho tất cả người dân Gaza và họ đã liên lạc với tất cả các cơ quan của Liên hợp quốc để theo dõi tình hình nhân đạo.

Chiến dịch kêu gọi công lý về nước cho Gaza tại COP28

Trong khi đó, Cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) cho biết do thiếu nhiên liệu nên hầu hết người dân ở Gaza không được tiếp cận với nước sạch.

Nhiên liệu rất cần thiết để bơm nước và vận hành các nhà máy khử muối. Trong một báo cáo, Oxfam International cho biết trước khi xung đột nổ ra, tại Gaza có gần 344 triệu lít nước nhưng hiện tại chỉ còn lại 58 triệu lít.

Báo cáo cho biết thêm, trong khi nhu cầu tối thiểu hàng ngày trong tình huống khẩn cấp là 15 lít nước/người/ngày thì hiện nay mỗi người dân Gaza chỉ có từ 1 đến 3 lít nước mỗi ngày.

Hiện nay mỗi người dân Gaza chỉ có từ 1 đến 3 lít nước mỗi ngày.

Bà Nouran El Marsafy - Đại diện chiến dịch công bằng về nước cho Gaza: “Tại hội nghị khí hậu này, chúng tôi đang đàm phán về công lý khí hậu. Việc không đề cập đến chủ quyền đối với tài nguyên là vi phạm lớn đối với công lý khí hậu và nhân quyền.”

Hầu hết trong số 65 máy bơm nước thải của Gaza đã ngừng hoạt động. Cộng đồng quốc tế kêu gọi,  Israel cần phải hành động tích cực hơn nữa để cho phép nhiên liệu và các mặt hàng viện trợ khác được đưa vào Gaza, khi cuộc tấn công của Israel chống lại Hamas ở các khu vực phía nam vùng đất Palestine ngày càng gia tăng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.