Chiêm ngưỡng siêu trăng xanh ở nhiều quốc gia trên thế giới

Từ châu Mỹ, châu Âu đến châu Á, hiện tượng siêu trăng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người yêu thiên văn.

Người dân ở châu Mỹ háo hức đón chờ siêu trăng hay còn gọi là trăng xanh vào tối ngày hôm qua theo giờ địa phương. Đám đông tập trung trên bãi biển Botafogo ở Rio de Janeiro Brazil để ngắm mặt trăng to và tròn tỏa sáng. Tại Caracas, thủ đô của Venezuela và El Alto nằm ở phía tây Bolivia, người dân thích thú khi được chiêm ngưỡng mặt trăng hiện rõ trên bầu trời thành phố.

Ông Luis Guilherme Haun, nhà thiên văn học Brazil cho biết: "Mặt trăng quay quanh Trái đất theo quỹ đạo mà chúng ta gọi là hình elip. Có lúc ở cách xa trái đất hơn, có lúc gần trái đất hơn. Siêu trăng xanh xuất hiện khi mặt trăng ở điểm gần trái đất nhất mà chúng tôi gọi là cận điểm. Khi đó mặt trăng tròn và lớn hơn bình thường, đó là siêu trăng”.

Siêu trăng xanh mọc phía sau Nhà thờ Cologne ở Cologne, Đức.Ảnh: Reuters

Nhiều quốc gia châu Á như Iraq, Hàn Quốc, sự kiện thiên văn này cũng rất được mong chờ. Siêu trăng hiếm hoi đã xuất hiện trên một cảng hàng hóa phía bắc thủ đô Jakarta của Indonesia cho dù bầu trời nhiều mây đã che phủ mặt trăng vài phút.

Tại các quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, siêu trăng mang đến một cảnh tượng đầy mê hoặc.

Siêu trăng là hiện tượng thiên văn khi có hai lần trăng tròn trong một tháng hoặc 4 lần trăng tròn trong cùng một mùa.

Theo NASA, trăng xanh của cả hai loại này diễn ra hai đến ba năm một lần. Trăng xanh theo mùa gần đây nhất là vào tháng 10/2020 và tháng 8/2021, và trăng xanh theo mùa tiếp theo sẽ xảy ra vào tháng 5/2027.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chứng khoán Mỹ đã có phiên giao dịch ngày 10/4 chìm trong sắc đỏ khi ba chỉ số chính đều đồng loạt lao dốc sau đợt phục hồi mạnh trước đó.

Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch ngày 10/4 đồng loạt lao dốc sau khi tăng mạnh do tuyên bố hoãn áp thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Trung Quốc cho biết sẽ ngay lập tức hạn chế nhập khẩu phim Hollywood nhằm đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng mạnh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Nhà Trắng vừa xác nhận, hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ hiện phải chịu tổng mức thuế ít nhất là 145%.

Nga và Mỹ ngày 10/4 đã tiến hành trao đổi tù nhân mang hai quốc tịch tại Thủ đô Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tờ Wall Street Journal đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông không chờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.