Chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh
Các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước đã chia sẻ, thảo luận về xu hướng kinh nghiệm phát triển thành phố thông minh lấy con người làm trung tâm, kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong xây dựng đô thị thông minh tại một số thành phố khu vực Châu Á.
Ông Kok Chin Tay – Chủ tịch mạng lưới đô thị thông minh ASEAN cho biết: "Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến trong xây dựng thành phố thông minh. Đặc biệt ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đều đã trở thành thành viên của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy dữ liệu số là tài nguyên để xây dựng thành phố thông minh. Chúng ta cần xây dựng cơ sở dữ liệu vì đây là yếu tố hỗ trợ cơ quan nhà nước hoạt động hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và nhất là xây dựng chính sách đảm bảo việc làm, an sinh xã hội."
Ông James Cochrane, Trưởng bộ phận phát triển khu vực Đông Nam Á Và Hàn Quốc What3words cho rằng: "Di chuyển thông minh đang đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết vấn đề giao thông đô thị, từ tắc nghẽn, ô nhiễm không khí đến đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Ở Anh hay ở một số quốc gia Châu Á, chúng tôi đã đưa ra giải pháp về việc định vị và định hướng cho người dùng, từ phương tiện cá nhân hay các phương tiện công cộng khác, có thể đi đến những địa điểm mặc dù không có địa chỉ cụ thể trên bản đồ. Đây cũng là 1 giải pháp cho giao thông thông minh tại Hà Nội"
Để xây dựng và phát triển thành phố thông minh, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu tích hợp dùng chung, xây dựng nền tảng số, hỗ trợ giám sát an ninh, giao thông, cung cấp dịch vụ nắm bắt và giám sát thông tin, tự động hóa các dịch vụ hành chính công…
Những ý kiến chia sẻ tại các cuộc hội thảo chuyên đề sẽ giúp cho Hà Nội có thêm sự lựa chọn, tham khảo trong giải quyết các vấn đề tồn tại ở đô thị, hướng tới mục tiêu đô thị thông minh, phát triển xanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.


Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo quy hoạch, bằng phương thức đối tác công - tư (PPP).
0