Chỉ số VN-Index tăng hơn 15 điểm trong phiên ngày 19/2

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/2/2024, VN-Index đạt 1.224,97 điểm, tăng 15,27 điểm so với tham chiếu, tương đương 1,26%. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 24,5 nghìn tỷ đồng. Thị trường đánh dấu phiên tăng điểm tốt thứ 3 liên tiếp từ sau dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2024.

Toàn sàn HOSE có 298 mã tăng (10 mã trần), 217 mã giảm (3 mã sàn) và 52 mã đứng giá tham chiếu. Nhóm cổ phiếu trụ với các mã VIC, VHM, VRE, GAS, VNM… đóng vai trò giúp cho VN-Index tăng điểm mạnh mẽ với mức thanh khoản vượt trội. Dòng tiền hiện nay cho thấy sự lan tỏa tốt giữa các nhóm ngành. Cụ thể, các cổ phiếu nhóm Phân bón, hóa chất; bán lẻ; dầu khí… có một phiên giao dịch tốt.

Tổng quan chỉ số VN-Index

Khối ngoại hôm nay cho thấy một lực bán ròng mạnh vào buổi sáng (hơn 180 tỷ đồng), tuy nhiên xu thế đảo ngược vào phiên chiều. Kết phiên, khối này mua ròng hơn 130 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu như VIC, VHM, VRE (khoảng 420 tỷ đồng), MSN, EVF, HPG. Ngược lại, các cổ phiếu bị bán ra gồm VND, DBC, MWG, VNM, CTG…

Như vậy, VN-Index đã có ba phiên liên tục kéo sau tết tăng mạnh với tổng cộng gần 27 điểm. Sự đóng góp chính đến từ các nhóm có vốn hóa lớn và các nhóm ngành khác có sự phân hóa lớn nên phần nào có thể khiến nhà đầu tư bị thụ động. Hiện tại VN-Index đã bứt lên khỏi vùng cản 1210-1215đ để hướng đến vùng kì vọng 1250đ, nhưng với việc chốt lời nhóm này có thể tạo áp lực lên thị trường chung trong những phiên tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cổ phiếu VIC của Vingroup - Tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam đã tăng trần ba phiên liên tiếp gần đây, đưa Vingroup vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng vốn hóa của thị trường chứng khoán.

Quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong vài năm trở lại đây, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tích cực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Trung Quốc có 5.351 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 32,2 tỷ USD, đứng thứ 6/150 đối tác đầu tư.

Ngành ngân hàng Việt Nam chuẩn bị tung ra gói tín dụng 500.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển hạ tầng và công nghệ số.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, các sản phẩm công nghệ quan trọng từ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế mới trong vòng hai tháng tới.

Tiện lợi, nhanh chóng, an toàn - thanh toán không tiền mặt không chỉ là xu hướng, mà đang trở thành thói quen của nhiều người Việt.