Chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo Việt Nam tăng bậc

Báo cáo mới nhất về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo toàn cầu cho thấy Việt Nam đã vượt qua Philippines, đứng thứ 5/10 trong ASEAN, tăng một bậc so với năm trước.

So với toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 59/193 quốc gia/vùng lãnh thổ (năm 2022 chỉ số là 55/181). Chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo được tổng hợp từ 39 tiêu chí trong 3 nhóm cơ bản: chính sách của chính phủ, lĩnh vực công nghệ và hạ tầng dữ liệu.

Tại Việt Nam, mặc dù mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn chưa sánh được với các quốc gia hàng đầu trong khu vực, nhưng nước ta đang dần nắm bắt tiềm năng và cố gắng phát triển ngành công nghiệp AI để đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội.

Hội nghị về AI và ứng dụng chuyển đổi số.

PGS, TS Đinh Ngọc Minh - Phó trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng ta phải có giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng tầm cỡ quốc gia, để không chỉ 1 tập đoàn hay trường đại học có cơ hội sử dụng, mà ngay cả những doanh nghiệp cũng có cơ hội tham gia vào để tận dụng cơ sở hạ tầng mang tính chất chiến lược như vậy”.

Là một công nghệ đột phá, với tiềm năng to lớn, AI đã được ứng dụng trong rất nhiều ngành, lĩnh vực tại Việt Nam như ngân hàng, y tế, giáo dục, thương mại, mua sắm... Hầu hết các sản phẩm, giải pháp AI đều do các công ty công nghệ Việt Nam phát triển.

Các ứng dụng của AI hỗ trợ rất nhiều cho các lĩnh vực của đời sống.

Ông Trần Thế Trung, Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ FPT, cho biết: “Trước đây chúng ta muốn xây dựng chương trình cho hàng triệu người học dường như là bế tắc, thì bây giờ đã có thể thực hiện được với AI. Ứng dụng dạy học, đào tạo cho doanh nghiệp chẳng hạn, hiện nay có những AI tạo sinh tạo ra nội dung dạy học khá tốt, cá nhân hóa cho từng người học”.

Ông Cao Xuân Hoài Vương, Chủ tịch HĐQT AIVA Group, so sánh: “Chúng ta có thể lên kế hoạch quảng cáo trong vòng 30 ngày, viết 1 bài 3 ngàn từ, lên một kế hoạch marketing chi tiết hay một kế hoạch bán hàng…Tất cả những điều này, với AI, chúng ta có thể làm rất dễ dàng trong thời gian rất ngắn”.

Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để có thể phát triển trí tuệ nhân tạo - Nguồn ảnh: Viettel.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để có thể phát triển trí tuệ nhân tạo khi được Chính phủ quan tâm và có những chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển. Việt Nam có nền tảng công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, với hàng loạt các công ty khởi nghiệp công nghệ đang nổi lên, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng ngày 10/4/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khoá XIII đã xem xét, kỷ luật ông Trương Hoà Bình, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ các cơ sở đăng kiểm thực hiện tốt công tác kiểm định, không để xảy ra tình trạng ách tắc trong hoạt động này.

Cầu Phong Châu mới dự kiến có thể hợp long vào dịp Quốc khánh 2/9 và thông xe vào cuối năm 2025, vượt tiến độ yêu cầu hai tháng.

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng, thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đã lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2025 do Skytrax công bố.

Việc hoàn thành tuyến đường song hành vào tháng 10/2025 là không thể, bởi tiến độ bàn giao mặt bằng của các địa phương đang chậm - đại diện một số nhà thầu cho biết.