Cháy rừng hoành hành, chất lượng không khí tại Colombia suy giảm

Vụ cháy rừng từ một ngọn đồi xung quanh thủ đô Bogota của Colombia đã gây ra khói bao trùm thành phố, khiến chính quyền phải nâng mức cảnh báo về chất lượng không khí ngày càng tồi tệ.

Nhiều khu vực của thủ đô đã nhận được cảnh báo về chất lượng không khí kém từ chính quyền, trong đó thị trưởng thành phố kêu gọi người dân ở nhà.

Colombia đang phải hứng chịu tình trạng cháy rừng nghiêm trọng. Theo các quan chức, trong khi 11 đám cháy hiện tại đã được kiểm soát thì 34 đám cháy khác vẫn tiếp tục lan rộng tại quốc gia này.

Theo một tài liệu mà Reuters có được, tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, khoảng 319 vụ cháy rừng đã quét qua Colombia và quốc gia này đã dập tắt được 273 vụ trong số đó, tương đương khoảng 10 vụ cháy mỗi ngày.

Các đám cháy đã phá hủy hàng chục hecta rừng và đất hoang, để lại hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái động thực vật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình làm giàu urani là nền tảng của ngành công nghiệp hạt nhân và là “lằn ranh đỏ” đối với Tehran.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/6 đã điện đàm nhằm thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Cảnh sát thành phố Boulder đã bắt giữ một nghi phạm nam giới sau vụ tấn công tại Colorado, Mỹ khiến nhiều người bị thương vào ngày 1/6, giờ địa phương.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên trong lịch sử nước này.

Thị trưởng Warsaw ông Rafal Trzaskowski tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan vào ngày 1/6.

Trung Quốc và hơn 30 quốc gia trên thế giới đã ký kết văn kiện thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian hòa giải (IOMed) đóng trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc).