Châu Âu thành lập Ủy ban Quốc tế về thiệt hại Ukraine
Các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại La Hay, Hà Lan, để thành lập Ủy ban Tranh chấp Quốc tế nhằm bồi thường cho Kiev hàng trăm tỷ USD thiệt hại do xung đột với Nga.
Hội nghị do Hà Lan và Hội đồng châu Âu đồng chủ trì, thu hút nhiều quan chức cấp cao từ châu Âu và các nơi khác. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan David van Weel xác nhận Ủy ban sẽ đặt trụ sở tại nước này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi thường cho các nạn nhân Ukraine. Ông cho biết, mục tiêu là xác minh các yêu cầu bồi thường và các khoản bồi thường này sẽ do Nga chi trả, dù Ủy ban không đảm bảo quyền thanh toán.
Ủy ban sẽ xem xét, đánh giá và quyết định các yêu cầu đã được ghi nhận trong Sổ đăng ký thiệt hại, gồm hơn 80.000 đơn từ cá nhân, tổ chức và cơ quan công tại Ukraine. Hơn 35 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ ủng hộ và dự kiến ký hiệp ước thành lập Ủy ban, vốn sẽ có hiệu lực sau khi 25 nước thông qua và đảm bảo đủ kinh phí hoạt động.
Ngân hàng Thế giới ước tính chi phí tái thiết Ukraine trong thập kỷ tới khoảng 524 tỷ USD. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc về tội ác chiến tranh ở Ukraine.














